1 ngày sau động đất mạnh tại Myanmar:
Số thương vong tiếp tục tăng
(ANTĐ) - Ngày 25-3, một ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter tại Myanmar, số người thiệt mạng đã lên tới 75 người, trong khi đó, khu vực này tiếp tục xảy ra nhiều dư chấn mạnh.
>>>Số người thiệt mạng đang tăng
Dư chấn liên tiếp
Theo Trung tâm Mạng lưới động đất của Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã xảy ra tại Myanmar vào 7h22 sáng 25-3. Tâm chấn ở độ sâu 10km dưới lòng đất. Sau đó, khu vực này liên tiếp xảy ra một loạt dư chấn.
Nhiều vết nứt trên đường ở thành phố Tachilek, đông bắc Myanmar |
Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) ngày 25-3 thông báo cường độ của trận động đất tối 24-3 tại Myanmar là 6,8 độ richter. Trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực đồi núi Myanmar, khu vực biên giới Lào, Thái Lan đã làm Thái Lan rung chuyển. “Khoảng 21h, tôi đang ngồi trước máy tính thì bỗng nhiên thấy màn hình máy tính lắc lư, và tôi không thể điều khiển con chuột máy tính một cách chính xác được. Đoán là có chuyện gì xảy ra, theo kinh nghiệm, tôi vào tài khoản cá nhân trên trang mạng twitter hỏi: “có phải đã xảy ra động đất, ngôi nhà tôi đang lắc lư?”. Tức thì, hàng loạt tin nhắn dội về từ nhiều khu vực cho biết đang xảy ra động đất” - một thành viên trang twitter ở Bangkok kể lại.
“Tôi đang nằm trên giường bỗng thấy giường lắc lư chao đảo, tôi vội chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa phải cúi khom người vì chấn động quá mạnh. Mặt đất rung chuyển trong khoảng 3 phút. Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện như vậy” - một phụ nữ ở quận Wing Haeng, Chiang Mai, Thái Lan cho hay. Ông Chaiwat Chanthmak sống ở Chiang Kham kể lại, ông thấy ngôi nhà bỗng dưng chao đảo liền chạy ra khỏi nhà, bệnh nhân ở bệnh viện địa phương cũng tháo chạy ra ngoài đường vì hoảng sợ.
Nhà chức trách Myanmar chiều 25-3 xác nhận, nhiều người dân sống ở gần tâm chấn đã thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy trong đó có 14 tu viện và 9 tòa nhà chính phủ. “Số người chết đã lên tới hơn 75 người, hơn 110 người bị thương bao gồm ở các khu vực Tarlay, Mine Lin và Tachileik. Số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng do chưa liên lạc được tới những khu vực hẻo lánh” - một quan chức Myanmar nói.
Chính quyền Myanmar đã khuyến cáo người dân không nên ở trong nhà do lo ngại có thể tiếp tục xảy ra dư chấn. Cùng với đó, nhà chức trách cũng cảnh báo người dân hết sức đề phòng và cảnh giác với tình trạng lở đất sau thảm họa. Hiện, chính quyền Myanmar đang xúc tiến công tác cứu hộ, tuy nhiên, khu vực xảy ra thảm họa giao thông đi lại rất khó khăn, gây cản trở công tác khắc phục hậu quả.
Châu Á cần tìm hiểu kỹ về “bài học thiên tai”
Đúng hôm xảy ra trận động đất tại Myanmar ngày 24-3, Trung tâm ứng phó thảm họa châu Á (ADPC) đã mở cuộc hội thảo bàn về cách phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Tại hội thảo, các nhà khoa học cho rằng, trận động đất và sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản vừa qua nên được coi như là “bài học” đối với các nước châu Á-Thái Bình Dương về ý nghĩa của việc phòng chống thiên tai. Khu vực này có số lượng thương vong do các thảm họa tự nhiên cao nhất thế giới mỗi năm.
Giám đốc điều hành ADPC Bhichit Rattakul cho biết, khoảng 85% số thương vong trên thế giới là ở khu vực châu Á. “Số người chết trong trận động đất, sóng thần hôm 11-3 tại Nhật Bản tăng cao mặc dù nước này đã có những chuẩn bị rất tốt ứng phó với thảm họa thiên nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về các biện pháp ứng phó với thảm họa nếu muốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở nên an toàn hơn” - ông Bhichit Rattakul nói.
Tại cuộc hội thảo diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của các quan chức cấp cao đến từ 15 nước trong khu vực, ADPC cho rằng, việc ứng phó với thiên tai phải dựa vào sức mạnh chung của cộng đồng. ADPC đã đưa ra chương trình đào tạo về quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng để đảm bảo sẵn sàng đối phó với thiên tai cho hơn 7.000 khu vực dân cư trên toàn Thái Lan như một bước thử nghiệm. “Thái Lan rất hoan nghênh chương trình đào tạo về quản lý rủi ro thảm họa của ADPC.
Nguồn lực của chúng tôi vẫn còn hạn chế, đặc biệt là kiến thức chuyên môn để đối phó với thảm họa thiên nhiên một cách có hệ thống và hiệu quả. Điều quan trọng là việc cung cấp kiến thức và ý thức phòng chống thiên tai đối với người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội” - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói.
Nguyễn Hà
(Theo Xinhuanet, Bangkokpost)