Sở thích quái đản của kẻ cuồng dâm

ANTĐ - Yevgeny Shutov sống tại thành phố Kazan, nước Cộng hòa Tatarstan, Nga. Từ năm 2003 đến 2012, Shutov đã thực hiện 65 vụ hiếp dâm, trong đó có 2 bé gái vị thành niên.

Tên cuồng dâm Yevgeny Shutov

Những cô gái tóc vàng

Đến ngày 30-7-2014, nghĩa là sau 1 tháng kể từ ngày bắt đầu phiên tòa xét xử Yevgeny Shutov về tội hiếp dâm và đe dọa giết người, Tòa án quận Novo-Savinov, thành phố Kazan mới thẩm vấn được 14 bị hại trong tổng số 36 người được triệu tập. Họ đều còn rất trẻ, tuổi từ 11 đến 28. Tại các buổi thẩm vấn, họ kể lại chi tiết sự việc kinh hoàng đã xảy ra với mình trước đây.

Hành vi của Yevgeny Shutov đã làm cả thành phố Kazan sợ hãi. Trong khoảng thời gian gần 10 năm, hắn ta đã thực hiện 65 vụ hiếp dâm. Theo tài liệu điều tra, Shutov bắt đầu thực hiện sở thích quái đản của mình vào năm 2003. Hắn lựa chọn “con mồi” rất kỹ, họ thường là những cô gái tóc vàng, trẻ, đẹp, có thân hình mảnh mai…

Shutov nghiên cứu kỹ hành trình và bám theo nạn nhân trong nhiều ngày. Hắn vào nhà riêng của các cô gái bằng nhiều cách khác nhau như trong vai người sửa đường ống nước hoặc người hàng xóm ở tầng dưới bị nước từ tầng trên làm ngập. Cũng có thể y vào thang máy cùng với nạn nhân, chủ động trò chuyện, bất ngờ dùng dao đe dọa, buộc họ cùng lên tầng thượng và thực hiện hành vi đồi bại… Đặc biệt, có người bị hắn hiếp dâm đến 2 lần. Hắn đã thú nhận các hành vi phạm tội của mình, trừ 2 vụ với các cô bé mới 11 và 13 tuổi vì hắn cho rằng không hề biết 2 cô bé này là vị thành niên.

Chiếc xe ô tô Opel Astra

Chỉ sau khi một vụ hiếp dâm được các phương tiện truyền thông phản ánh, cảnh sát mới nắm được thông tin về một đối tượng nghi vấn đi trên chiếc xe ô tô Opel Astra màu đỏ có thể liên quan đến vụ án. Theo số liệu thống kê của cảnh sát giao thông, có hơn 3 nghìn chiếc xe loại này ở Tatarstan và chủ yếu được đăng ký tại Kazan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã lấy được dấu vân tay và sau đó là các mẫu sinh học một số chủ xe Opel Astra là nam giới để giám định ADN. Trong các đợt kiểm tra đó, cảnh sát đã đưa Yevgeny Shutov vào vòng ngắm, nhưng hắn đã “biến mất”. Vào đầu năm 2012, một nạn nhân đã nhận dạng được hắn trong một video giám sát. Ngay lập tức, Shutov bị truy nã toàn Liên bang, ảnh của hắn thường xuyên được phát trên truyền hình và đăng trên các báo. Ngày 10-6-2013, Felix Pushkin - lái xe taxi gọi cho cảnh sát thông báo rằng ông nhìn thấy một người giống với đối tượng bị truy nã Shutov đang ở trong sân một tòa nhà trên phố Minsk của Kazan. Lực lượng cảnh sát hình sự lập tức có mặt, Shutov đã bị bắt.

Theo tài liệu điều tra, Evgeny Shutov sinh năm 1973, từng là giám đốc của một số công ty. Shutov bị xét xử về các tội hiếp dâm, đe dọa giết người. Hồ sơ vụ án của hắn gồm 23 tập, cáo trạng dài tới 296 trang. Khi được hỏi về mức án đối với kẻ cuồng dâm này, các bị hại đều yêu cầu phải áp dụng mức hình phạt tối đa. Theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, riêng tội hiếp dâm trẻ vị thành niên có khung hình phạt lên đến 20 năm tù giam.