Sở thích ăn vặt khác người của Haaland

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Erling Haaland có sở thích ăn vặt khác người khi có thể gặm cà rốt mọi lúc mọi nơi.

Chưa đầy 23 tuổi, Haaland đã làm mưa làm gió ở Bundesliga và lúc này là Premier League. Lần đầu thi đấu ở Ngoại hạng Anh nhưng Haaland đã có gần 30 bàn và dẫn đầu danh sách phá lưới.

Haaland có thể ăn cà rốt mọi nơi

Haaland có thể ăn cà rốt mọi nơi

Haaland là một trung phong toàn diện với những kỹ năng thượng hạng. Nhưng với nhiều CĐV, anh không chỉ là một cỗ máy săn bàn, mà còn là "cỗ máy nghiền cà rốt".

Điều này xuất phát từ sở thích ăn cà rốt của tiền đạo người Na Uy. Haaland có thể ăn cà rốt mọi lúc mọi nơi, từ bữa sáng, bữa chính, bữa phụ sau tập, khi ký tặng CĐV hay cả lúc lái xe.

Cà rốt là một loại củ bổ dưỡng, giàu vitamin A và nhiều người ví von rằng nhờ đó là Haaland mới có thể thăng hoa trên sân cỏ.

Theo Sun Sport, cà rốt chỉ là một phần nhỏ trong thực đơn dinh dưỡng mà Haaland nạp mỗi ngày, lên tới 6.000 calories. Haaland cũng có sở thích ăn nội tạng động vật (tim và gan bò), khác rất nhiều so với sở thích của một người châu Âu bình thường.