Số người thiệt mạng trong thảm kịch cháy đền tại Ấn Độ tăng lên hơn 100

ANTĐ - Theo kênh truyền hình NDTV và báo The Hindu của Ấn Độ, số người thiệt mạng trong vụ cháy sáng 10-4 tại ngôi đền nổi tiếng Puttingal Devi ở Kollam, thuộc bang miền nam Kerala của Ấn Độ, đã lên tới 102 người và 350 người khác bị thương.

Ngọn lửa đã được cảnh sát dập tắt và kiểm soát. Những người bị thương sau đó nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để điều trị vết bỏng. Dự kiến, số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên, vì còn nhiều người bị thương rất nặng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang trên đường tới hiện trường vụ hỏa hoạn. "Tôi sẽ sớm tới Kerala để đánh giá tình hình phát sinh sau thảm họa không may tại Kollam", ông Modi cho biết.

Hiện trường vụ cháy đền Puttingal Devi ở Ấn Độ

Theo cảnh sát Ấn Độ, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h30 sáng (giờ địa phương) khi mọi người tổ chức lễ hội có bắn pháo hoa, làm ngọn lửa bùng phát, bao trùm một phần ngôi đền đang chật kín người.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, một số lượng lớn những quả pháo to như những bom được sử dụng tại buổi lễ này, một hoạt động truyền thống của ngôi đền, vốn nổi tiếng về kiểu kiến trúc độc đáo và dành riêng cho phụ nữ cầu nguyện.

Cảnh sát nghi ngờ rằng, một quả pháo đã phát nổ tại nhà kho chứa pháo và pháo hoa, làm nhà kho bốc cháy và lan sang ngôi đền.

Cơ quan chức năng nước này cho biết, một cuộc điều tra đã được triển khai để tìm hiểu nguyên nhân và những người phải chịu trách nhiệm gây nên thảm họa trên. Con số thương vong trong thảm họa được cho là chưa từng thấy tại bang này, một trong những bang phát triển và thịnh vượng nhất ở Ấn Độ.

Ngôi đền Puttingal Devi đang bốc cháy