Số người thiệt mạng ở miền đông Ukraine tăng gấp đôi chỉ trong 2 tuần

ANTĐ - Số lượng người chết và bị thương ở miền đông Ukraine đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.

“Số lượng người thiệt mạng rõ ràng đang có xu hướng leo thang nhanh”, người phát ngôn về quyền con người của Liên Hợp Quốc, Cecile Pouilly nói với Reuters.

Bà Pouilly cho biết thêm, có trung bình hơn 60 người thiệt mạng mỗi ngày và tổng số người bị thương hiện là 5.000 người, mặc dù đây mới chỉ là “con số ước lượng khá dè dặt”.

Người dân miền đông Ukraine đang thiếu thốn trầm trọng các nhu yếu phẩm cần thiết

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã được cho là một thảm hoạ nhân đạo. Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, hơn 110.000 người đã mất nhà cửa trong cuộc xung đột. Moscow cũng đưa ra số liệu 730.000 người đang phải tị nạn ở Nga.

Chỉ riêng tại Donetsk, 1.000 người đang ở trong tình trang vô gia cư do các cuộc tấn công diễn ra hàng ngày, theo giới chức thành phố. Ở Lugansk, 250.000 người không thể rời thành phố và phải sống trong tình trạng thiếu điện, nước và thông tin liên lạc trong một tuần qua.

Đoàn xe hỗ trợ nhân đạo của Nga đã đến biên giới Nga – Ukraine vào cuối ngày 13/8. Chính quyền Ukraine cho biết họ đã đồng ý chấp nhận lô hàng viên trợ nhân đạo này và đảm bảo an toàn cho nó trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Ukraine.

Nga cũng đã lên tiếng kêu gọi phe li khai nên hành động tích cực, vì người dân thường tại miền đông đang rơi vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng các nhu yếu phẩm cần thiết.