Vòng 23 V-League 2011:

SLNA tiến gần tới chức vô địch

ANTĐ - Chiều nay, 2-8, tiếp tục các lượt trận vòng 23. Dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà có mặt trên sân Vinh, thầy trò HLV Hữu Thắng đã cống hiến một trận đấu tấn công đẹp mắt và giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Navibank.SG, qua đó gia tăng cách biệt 6 điểm với 2 đối thủ bám đuổi là HN.T&T (hòa B.BD 1-1) và SHB.ĐN (thắng ĐTLA 2-0).

SLNA (phải) đang rất gần với chức vô địch

Trên sân Lạch Tray, sau những nỗ lực cứu vãn của lãnh đạo đội bóng với việc “bơm doping tiền” gần 10 tỷ đồng, các cầu thủ V.HP thể hiện sự tiến bộ đáng kể và vượt qua đội xếp thứ 8 là HP.HN với tỷ số sát nút 2-1, tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ở tình cảnh tương tự, V.NB cũng đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Tiếp tục nhận thất bại, cả HN.ACB và ĐTLA đang tiến gần tới cánh cửa xuống hạng Nhất mùa giải năm sau. Song “nguy kịch” nhất phải kể đến K.KH khi đội bóng này vẫn bị vùi dưới đáy BXH sau trận thua 0-1 trước HAGL. Trận đấu còn lại, chủ nhà CS.ĐT thắng Thanh Hóa 2-0 và nắm trong tay suất trụ hạng.

BXH sau 23 vòng:

1.SLNA(45 điểm),

2.HN.T&T(39),

3.SHB.ĐN(39),

4.B.BD(35),

5.CS.ĐT(34),

6.Thanh Hóa(33),

7.HAGL(31),

8.N.SG (30),

9.V.NB(30),

10.HP.HN(26),

11.V.HP(26),

12.HN.ACB(25),

13.ĐTLA(24),

14.K.KH(23).