SLNA “cắn răng” bán Trọng Hoàng

ANTĐ - Là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của HLV Hữu Thắng nhiều mùa giải qua, nhưng trước khó khăn kinh tế, đội bóng xứ Nghệ đã phải “cắn răng” chấp nhận bán “đứa con cưng” của mình. 

Theo thông tin được ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA xác nhận vào chiều qua 5-9, SLNA đã đồng ý bán Trọng Hoàng và 2 tài năng khác là Văn Bình và Âu Văn Hoàn cho Bình Dương. Dù rất muốn giữ lại những cầu thủ này, nhưng do không thể tìm được nguồn tài trợ đủ để giúp giữ chân cả 3, đội bóng xứ Nghệ đành phải chấp nhận thực tế.

 “CLB và những cầu thủ này đã có buổi làm việc với nhau, nhưng đã không đi đến thống nhất về việc gia hạn hợp đồng. Một đội bóng phía Nam đã mời Trọng Hoàng với số tiền lót tay rất cao và chúng tôi không thể làm gì khác”, ông Thanh nói. Được biết, đội bóng mà ông Nguyễn Hồng Thanh nhắc tới chính là Bình Dương, đội bóng sẵn sàng lót tay Trọng Hoàng 7 tỷ cho 3 năm tới. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng sẵn sàng trả cho Văn Bình và Âu Văn Hoàn 5 tỷ để đổi lấy sự phục vụ của họ. Lúc này, các CĐV SLNA hơn ai hết đang rất lo cho tương lai của đội bóng. Ngoài 3 trụ cột Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn, trước đó, linh hồn ở tuyến giữa Hector cũng đã rời xứ Nghệ để đầu quân cho HN T&T.