Sir Alex thử nghiệm thành công hàng tiền vệ kim cương

ANTĐ - Hạ Newcastle 3-0, HLV Sir Alex không chỉ hài lòng về kết quả trận đấu mà quan trọng hơn, ông đã bước đầu tìm được sơ đồ hiệu quả cho hàng tiền vệ Man Utd.

Đội hình Man Utd ở trận thắng Newcastle đêm qua

Ở trận đấu muộn đêm qua thuộc vòng 7 Premier League, Man Utd đã dễ dàng đánh bại Newcastle 3-0 ngay tại Sports Direct Arena, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League. Không chỉ hài lòng về kết quả của trận đấu này, HLV Alex Ferguson còn đặc biệt ưng ý với sơ đồ chiến thuật mới mà ông đang thử nghiệm.

Cũng là sơ đồ 4-4-2 truyền thống nhưng chiến lược gia người Scotland đã có những điều chỉnh ở hàng tiền vệ. Theo đó, thay vì hàng tiền vệ giăng ngang thích hợp với lối chơi tấn công biên, Ông già gân đã bố trí hàng tiền vệ hình kim cương. Michael Carrick đóng vai trò đánh chặn. Wayne Rooney đá ngay phía sau bộ đôi tiền đạo Welbeck – Van Persie. Hai vị trí bên hông thuộc về Cleverley và Kagawa.

Đây cũng chính là chiến thuật mà Sir Alex đã áp dụng ở trận thắng Cluj 2-1 cho dù khác về lực lượng sử dụng. Với những thay đổi này, Man Utd đã kiểm soát khá tốt tuyến giữa, khiến những pha lên bóng của Newcastle gặp rất nhiều khó khăn.

“Tôi muốn thử lại hàng tiền vệ kim cương đã từng thi đấu thành công ở trận gặp Cluj (Champions League và Newcastle (Capital One Cup). Thực tế thì nó hoạt động rất hiệu quả. Hàng tiền vệ hình kim cương giúp tuyến giữa của chúng tôi được khóa chặt. Vấn đề duy nhất còn tồn tại là khả năng phân phát bóng và hàng tiền vệ sẽ di chuyển, phối hợp với nhau ra sao”, Sir Alex chia sẻ sau trận đấu.

“Chúng tôi đã chơi một canh bạc trong trận Newcastle bởi đó là đội bóng có hàng công mạnh và những chân chuyền xuất sắc ở hàng tiền vệ. Nhưng rất may là chúng tôi đã kiểm soát được tuyến giữa với màn trình diễn ấn tượng của bộ tứ Cleverley – Rooney – Kagawa – Carrick”, chiến lược gia người Scotland nói thêm.

Với việc sử dụng thành công Wayne Rooney ở hàng tiền vệ, Sir Alex đã bắt đầu tìm ra giải pháp kết hợp tiền đạo này với tân binh Robin Van Persie. Đây cũng là điều mà cựu tiền đạo ĐT Anh, Alan Shearer đã lên tiếng khuyên nhủ trong ít ngày trước.