Singapore kêu gọi ASEAN và Trung Quốc cần khẩn trương kí kết COC

ANTĐ - Hôm 19-5, trong buổi khai mạc triển lãm và hội nghị quốc phòng biển quốc tế (IMDEX) ở trung tâm triển lãm Changi, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã kêu gọi ASEAN và Trung Quốc cần “khẩn trương” kí thoả thuận chung, nhằm giảm căng thẳng ở Biển Đông. 

Theo ông Ng Eng Hen, việc các nước tranh chấp chủ quyền nên được khẩn trương chấm dứt bằng việc kí kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), một thoả thuận sẽ ngăn cản các bên sử dụng vũ lực và giúp giải quyết vấn đề tranh chấp dựa trên những quy định pháp lí được quốc tế chấp nhận. 
Singapore kêu gọi ASEAN và Trung Quốc cần khẩn trương kí kết COC  ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen
Ông Ng Eng Hen cho biết, mặc dù là một nước không có chủ quyền và cũng không đứng về bất cứ bên nào trong tranh chấp ở biển Đông, nhưng Singapore lo ngại về khả năng xảy ra các sự cố, thậm chí là xung đột đang gia tăng ở vùng biển này.

Trong phát biểu của mình, ông Ng Eng Hen  khẳng định tranh chấp lãnh thổ là một trong  thách thức có khả năng làm gián đoạn các tuyến đường thương mại trên biển trong khu vực, điều không chỉ ảnh hưởng đến Singapore mà là cả nền kinh tế toàn cầu.

2 thách thức khác mà ông Ng Eng Hen nhắc tới là sự xuất hiện ngày càng nhiều của cướp biển và các hình thức khủng bố hàng hải.

Sau khi lấy ví dụ sự thành công của công tác chống cướp biển ở eo biển Malacca, ông Ng Eng Hen cho rằng các nước trong khu vực cần mở rộng nỗ lực của mình đến các điểm nóng khác trên Biển Đông.

Triển lãm IMDEX năm nay là lần thứ 10 nó được tổ chức và chứng kiến sự có mặt của 23 chỉ huy và phó chỉ huy lực lượng hải quân các nước. Sự kiện này không được mở cửa rộng rãi cho công chúng vào thăm quan, tham dự.