'Siêu cò' Mino Raiola được gia đình thông báo qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 30-4-2022, chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano thông báo "siêu cò" Mino Raiola đã qua đời ở tuổi 54, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Thông báo của Fabrizio Romano có đoạn: "Tin khủng khiếp. Người đại diện của giới cầu thủ Mino Raiola đã qua đời sau khi bị bệnh trong nhiều tháng. Ông ấy năm nay 54 tuổi. Yên nghỉ nhé Mino".

Trước đó, tối 28-4, hàng loạt tờ báo lớn ở châu Âu đăng tải thông tin gây sốc, với việc "siêu cò" Mino Raiola qua đời vì bạo bệnh.

"Siêu cò" Mino Raiola được gia đình thông báo đã qua đời

"Siêu cò" Mino Raiola được gia đình thông báo đã qua đời

Tuy nhiên, không lâu sau đó, tài khoản Twitter của Raiola đã đăng dòng trạng thái phủ nhận: "Cho những ai đang thắc mắc về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi: nóng máu vì bọn họ giết tôi lần thứ 2 trong vòng 4 tháng. Có vẻ như tôi vẫn còn khả năng hồi phục".

Tiến sĩ Alberto Zangrillo từ bệnh viện San Raffaele ở Milan chia sẻ: "Thật tức giận khi liên tục nhận điện thoại từ các phóng viên hỏi về tình trạng của một người đang chiến đấu vì mạng sống của mình".

Dù vậy, điều kỳ diệu là Mino Raiola vượt qua cơn nguy kịch đã không xảy ra. Ông được gia đình xác nhận đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm nay, 30-4.

"Trong nỗi buồn vô hạn, chúng tôi thông báo về sự ra đi mãi mãi của người đại diện tuyệt vời nhất của thế giới bóng đá. Mino đã chiến đấu đến cùng bằng chính sức lực mà ông đã dùng để bảo vệ các cầu thủ của mình trên bàn đàm phán. Mino khiến chúng tôi tự hào và không bao giờ nhận điều đó về mình. Sự hiện diện của ông ấy sẽ được nhớ mãi", trích thông báo từ gia đình Raiola.

Mino Raiola là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất thị trường chuyển nhượng tại châu Âu, khi ông là người đại diện cho những cầu thủ lớn như Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti hay Gianluigi Donnarumma.