Sét đánh thủng máy bay tại Tân Sơn Nhất, 2 nhân viên bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối qua, 10/10, một máy bay đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bị sét đánh trúng.

Theo đó, lúc 19h58 phút ngày 10/10/2022, trực ban trưởng sân bay Tân Sơn Nhất nhận thông tin từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) cho biết, 2 nhân viên phục vụ tàu bay VN1830 của Vietnam Airlines từ Phú Quốc về TP.HCM bị ảnh hưởng do sét đánh.

Cụ thể, 2 nhân viên này đang chờ phục vụ chuyến bay, vì mưa lớn nên đứng dưới phía sau tàu bay thì xảy ra sự cố. Trực ban trưởng sân bay đã lập tức thông báo y tế sân bay ra hiện trường phối hợp với VIAGS và nhanh chóng chuyển đi Bệnh viện 175.

Vỏ tàu bay bị sét đánh thủng vào chiều qua, 10/10 (ảnh DĐHK)

Vỏ tàu bay bị sét đánh thủng vào chiều qua, 10/10 (ảnh DĐHK)

Được biết, nhân viên N.Đ.T (sinh năm 1969) có biểu hiện hoảng loạn, khó thở, tiền sử cao huyết áp. Nhân viên V.K.H (sinh năm 1988) bị đau đầu, chóng mặt nhiều, hoảng loạn.

Đến sáng 11/10, tình trạng của cả 2 nhân viên đã tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn đang tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi.

Theo ghi nhận của Trung tâm khai thác khu bay Tân Sơn Nhất, mặt sân bến đỗ 78 bị sét đánh hỏng với kích thước sâu 6cm, rộng 40cm, dài 40cm. Vị trí này cách tim bến 79 (vị trí 2 nhân viên của VIAGS đứng) khoảng 42m.

Còn chiếc máy bay Airbus A321 đỗ ở bến 79 bị thủng một lỗ tròn trên thân, đường kính 0,5cm. Chiếc máy bay này đã tạm dừng khai thác để kiểm tra, khắc phục vỏ máy bay.

Theo dữ liệu khí tượng tại sân bay Tân Sơn Nhất, thời điểm xảy ra sự cố trên khu vực sân bay có mưa giông lớn, gió mạnh, mây tích điện hình thành xung quanh sân bay.

Việc các sân bay bị sét đánh lúc có giông thỉnh thoảng vẫn xảy ra làm hư hỏng đường băng, sân đỗ hoặc thiết bị tại sân bay.

Trước đó, chiều 22/9/2020 sét đánh tử vong nhân viên kỹ thuật máy bay khi đang phục vụ chuyến bay chuẩn bị khởi hành tại sân bay Nội Bài.