Serena Williams quảng cáo... lót

ANTĐ -  Thất bại tại Australia Open 2013 chỉ khiến Serena Williams buồn chốc lát. Tay vợt người Mỹ đã nhanh chóng tìm lại được niềm vui và tiền bạc khi vừa được hãng đồ lót Berlei chọn làm gương mặt đại diện.

Thua bất ngờ trước tài năng trẻ Sloane Stephens ở bán kết nội dung đơn nữ Australia mở rộng 2013, nhưng Serena không vội trở về Mỹ ngay. Cô còn lưu lại đất nước Chuột túi vì một việc cũng không kém phần quan trọng, đó là chinh phục những khách hàng nữ nơi đây giúp hãng đồ lót Berlei.

Trong ngày hôm qua, Serena đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Berlei. Theo đó, kể từ tháng tới, một loạt hình ảnh cựu số 1 thế giới người Mỹ mặc các sản phẩm của Berlei sẽ xuất hiện trên các poster quảng cáo. Ngoài ra, Serena cũng sẽ thường xuyên có mặt tại các sự kiện do Berlei tổ chức.

Cơ duyên nào đã đưa Serena đến với Berlei? Thực ra câu chuyện bắt đầu từ khi Serena còn ở tuổi ô mai. Trong một lần tới Australia du lịch, bà Oracene, mẹ của Serena, đã phát hiện ra những bộ đồ lót xinh xắn mang nhãn hiệu Berlei và lập tức mua về làm quà cho con gái mình. Serena tỏ ra rất thích thú và lập tức trở thành khách hàng quen thuộc của Berlei.

“Tôi đã là một khách hàng của Berlei từ hơn 10 năm trước. Mỗi năm, khi có cơ hội đến Australia, tôi lại tìm mua những sản phẩm của Berlei. Nó giúp tôi thoải mái và tự tin. Thật thú vị khi giờ lại được hợp tác với họ. Hi vọng sự cộng tác này sẽ đem đến thành công cho cả hai bên”, Serena phát biểu trong buổi ký kết hợp đồng.

Việc Serena ký hợp đồng với Berlei, một nhãn hiệu thời trang, không khiến nhà tài trợ Nike của cô phiền lòng. Ngược lại, hãng đồ dùng thể thao này còn một mực ủng hộ. Những bộ đồ lót của Berlei làm tôn lên vẻ săn chắc và quyến rũ của Serena, từ đó giúp cho các trang phục của Nike ưa nhìn hơn.

Serena năm nay 30 tuổi. Cô sở hữu một thân hình săn chắc và một nguồn thể lực dồi dào mà không phải tay vợt nữ nào cũng có được. Nguồn thể lực dồi dào ấy đã giúp Serena có 15 chức vô địch Grand Slam đơn nữ, hàng tá danh hiệu WTA Tour khác và 123 tuần giữ ngôi số 1 WTA.