Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013

Serena là hạt giống hàng đầu

ANTĐ - Tay vợt số 1 thế giới và ĐKVĐ Serena Williams sẽ là hạt giống hàng đầu tại giải đơn nữ của Mỹ mở rộng 2013. 

Ngôi sao người Belarus, Victoria Azarenka, tay vợt vừa đánh bại cô em nhà Williams tại chung kết Cincinnati mở rộng vào cuối tuần qua, là hạt giống số 2, tiếp theo là Maria Sharapova của Nga và Agnieszka Radwanska của Ba Lan. Serena hướng tới giải Mỹ mở rộng, sự kiện khởi tranh vào ngày 26-8, với mục tiêu giành thêm một danh hiệu Grand Slam khác sau chiến thắng tại Pháp mở rộng năm nay để nâng thành tích lên 16 danh hiệu Grand Slam đơn nữ. Cô chị nhà Williams, Venus, người từng 2 lần đăng quang chức vô địch tại Mỹ mở rộng, nhưng hiện chỉ đứng thứ 60 trên bảng xếp hạng WTA và không được xếp hạng hạt giống tại Grand Slam cuối cùng trong năm. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm của giải Mỹ mở rộng 2013 được tiến hành vào ngày hôm nay.