Xếp hạng hạt giống tại giải quần vợt Mỹ mở rộng

Serena chỉ đứng thứ 28

ANTĐ - “Viên ngọc đen” Serena Williams chỉ là hạt giống số 28 tại giải Mỹ mở rộng năm nay, bởi chính sách xếp hạng cứng nhắc của BTC dựa vào màn trình diễn gần đây thay cho kết quả trong quá khứ.

Cây vợt 29 tuổi này là một trong những ngôi sao gặt hái nhiều thành công nhất còn đang thi đấu với 13 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, trong đó có 3 chức vô địch tại Flushing Meadows vào các năm 1999, 2002 và 2008. Cô vừa chiến thắng liên tiếp tại các sự kiện trên mặt sân cứng ở Stanford và Toronto, thành tích đưa Serena trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Mỹ mở rộng năm nay, giải đấu khởi tranh vào thứ Hai tuần tới.

Cựu số 1 thế giới người Mỹ chỉ đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng WTA tuần này. Dẫu sao đó cũng là thứ hạng khá cao so với vị trí 175 thế giới hồi tháng 7, vài tuần sau khi mới trở lại thi đấu vì vật lộn với các vấn đề về sức khoẻ trong một thời gian dài. “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về hạt giống của Serena Williams, chúng tôi quyết định giữ nguyên các quy định xác định hạt giống tại giải đơn nữ của giải Mỹ mở rộng năm nay”, Giám đốc điều hành giải Mỹ mở rộng, Jim Curley cho biết.

 Serena Williams gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm lại vinh quang

Serena Williams gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm lại vinh quang

Tuy nhiên, quyết định của BTC giải Mỹ mở rộng bị Chris Evert, cựu tay vợt từng giành 18 chức vô địch lớn chỉ trích bởi không đánh giá đúng về thứ hạng của Serena. Trong quá khứ, các giải Grand Slam thường căn cứ vào phong độ thực tế hơn là bảng xếp hạng khi xác định hạt giống.

Trong khi đó, cô chị nhà Williams, Venus – tay vợt từng 5 lần vô địch Wimbledon, cũng vật lộn với thứ hạng hiện tại. Venus chỉ đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng và không được xếp hạt giống tại Mỹ mở rộng năm nay, sự kiện tay vợt này từng vô địch vào các năm 2000 và 2001.

Về phần mình, tay vợt số 1 thế giới, Caroline Wozniacki – á quân giải Mỹ mở rộng năm 2009, được xếp là hạt giống số 1, tiếp sau đó là Vera Zvonareva, người thất bại ở trận chung kết của Mỹ mở rộng năm ngoái. Tay vợt từng 2 lần bảo vệ chức vô địch Mỹ mở rộng, Kim Clijsters, người đứng thứ 3 thế giới, sẽ không tham dự sự kiện năm nay vì chấn thương cơ bụng. Theo đó, cây vợt số 4 thế giới Maria Sharapova, nhà vô địch tại giải đấu ở New York vào năm 2006, được xếp là hạt giống số 3.