SEA Games không phải là tất cả

ANTĐ - Nhà cầm quân người Đức Falko Goetz trải lòng về con đường phía trước của bóng đá Việt Nam, sau một sự khởi đầu tạm gọi là thành công ở đội tuyển quốc gia.

- PV: Sau 2 tháng làm việc, ông nhìn nhận và đánh giá gì về bóng đá Việt Nam?

- HLV Goetz: Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam có những cầu thủ tốt, đủ phẩm chất để chơi bóng ở châu Âu. Chúng ta là một đội bóng mạnh hàng đầu Đông Nam Á, và xin trích dẫn lại lời của HLV Qatar - Rajevac: “Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh của châu Á”. Tôi nghĩ nhận xét này không quá. Bóng đá Việt Nam có tiềm năng, có sự ủng hộ và hậu thuẫn lớn lao từ người hâm mộ, nên hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.

- Việc bị loại khỏi vòng loại World Cup 2014 cho ông cảm xúc gì?
-  Tôi có một chút hụt hẫng. Nếu được chuẩn bị công phu, đầu tư kỹ càng hơn, chúng ta có quyền nghĩ đến chuyện đi sâu hơn nữa. Tôi nghĩ World Cup là một giải đấu mà bóng đá Việt Nam có thể nghĩ đến. Chúng ta hãy nghĩ đến còn hơn là không dám nghĩ, vì như thế, sẽ không bao giờ đội tuyển Việt Nam có thể đạt tới.

- Nhiều người nói rằng lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có gì đặc sắc hơn so với thời HLV Calisto, ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ vài trận đấu là chưa đủ để đưa ra kết luận như vậy.

- Theo ông, cơ hội để bóng đá Việt Nam chinh phục SEA Games 26 như thế nào?

- Tôi nghĩ cơ hội nằm trong tay chúng ta, và quan trọng là chúng ta sẽ hành động như thế nào thôi. Liên đoàn đã giao phó cho tôi nhiệm vụ này, và tôi sẽ làm hết khả năng của mình để thực hiện vì tôi biết chức vô địch SEA Games có ý nghĩa như thế nào đối với người hâm mộ.

- Nhưng ở SEA Games tới, bóng đá Việt Nam sẽ trình làng rất nhiều cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi và còn thiếu kinh nghiệm, điều đó có phải là một khó khăn?

- Không thể so sánh đội tuyển quốc gia với đội tuyển Olympic được. Đội tuyển quốc gia có sự gắn kết, kinh nghiệm, còn đội tuyển Olympic có sức trẻ, khát vọng. Hơn nữa, SEA Games là một đấu trường dành cho các cầu thủ trẻ. Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ tài năng mới, và tôi tin vào cơ hội của mình.

- Điều đó có nghĩa ông tin vào việc đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 26?

- Như tôi đã nói, khi bạn không có niềm tin, bạn sẽ chẳng làm được điều gì cả. Chỉ có điều, với tôi, SEA Games là một đỉnh cao quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Bóng đá Việt Nam có tiềm năng để có thể nhìn xa và rộng hơn nữa. Sau SEA Games là AFF Cup, rồi Asian Cup…; bóng đá Việt Nam có thể tiến xa hơn thế nếu có định hướng đúng đắn và thức thời.