Sẽ không có chiến tranh lạnh Nga - Mỹ

ANTĐ - Trang web Chính phủ Nga ngày 26-2 đã đăng đoạn băng phỏng vấn Thủ tướng  Dmitry Medvedev, trong đó khẳng định Nga và Mỹ không có lý do gì để tái khởi động một cuộc chiến tranh lạnh.

Bài phỏng vấn Thủ tướng Nga được kênh truyền hình Globo phát hôm qua 26-2, trong đó tập trung vào những tranh cãi chính trị xung quanh “Đạo luật Magnitsky” mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành ngày 14-12-2012, gồm nội dung công nhận việc bình thường hóa quan hệ thương mại với Nga, song đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân ở Nga mà Mỹ cho là “vi phạm nhân quyền”.  Ông Medvedev khẳng định, dù quan hệ giữa Nga và Mỹ có nhiều lúc không bằng phẳng, song hai nước sẽ không để chiến tranh lạnh tái diễn bởi họ có đủ khả năng để giải quyết mọi bất đồng. Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Nga cũng đã bày tỏ sự đáng tiếc về việc Mỹ ban hành đạo luật này và cho biết, “quan hệ với Mỹ đang trở nên căng thẳng, và đó là điều chúng tôi không muốn. Tuy nhiên nếu như họ đã ra quyết định, thì chúng tôi cũng không thể không đáp lại”.