Sau vị trí số 1 SEA Games, Việt Nam hướng tới top 4 Para Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 26-7, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường sang Indonesia dự ASEAN Para Games 11 với mục tiêu giành 40 huy chương Vàng, top 4 toàn đoàn.

Theo thông lệ, ASEAN Para Games thường diễn ra ngay sau SEA Games và cùng được đăng cai bởi một quốc gia.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hơn 2 tháng sau khi SEA Games 31 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn (205 huy chương Vàng) dành cho chủ nhà Việt Nam, ASEAN Para Games 11 mới khởi tranh tại Indonesia - quốc gia thay Việt Nam đăng cai đại hội.

Một nhóm VĐV đoàn Việt Nam lên đường dự ASEAN Para Games 11, ngày 26-7

Một nhóm VĐV đoàn Việt Nam lên đường dự ASEAN Para Games 11, ngày 26-7

Theo đó, đại hội khai mạc ngày 30-7 và bế mạc ngày 6-8, thu hút 1.500 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực, tranh tài 14 môn thể thao (907 nội dung).

Đoàn Việt Nam dự đại hội với 120 VĐV, tranh tài ở 8/14 môn thi, phấn đấu giành 40 huy chương Vàng và top 4 toàn đoàn (bằng với thành tích tại ASEAN Para Games 10-2017).

Các tuyển thủ chủ lực sẽ gánh nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu cho đoàn như Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Nguyễn Thành Trung (bơi), Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải, Đoàn Nguyễn Khánh Minh (điền kinh) hay Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Mỹ Linh (cờ vua)…

Năm nay, chủ nhà Indonesia cử lực lượng đông nhất: 539 VĐV, đặt mục tiêu cao nhất là 104 HCV, số 1 toàn đoàn.