SEA Games 31:

Sau tuyên bố "chấp người", HLV Malaysia rơi vào tình cảnh trớ trêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Brad Maloney tỏ ý ghen tị khi các đối thủ như Việt Nam, Thái Lan được hỗ trợ tối đa về lực lượng dự SEA Games 31, thì U23 Malaysia chỉ vỏn vẹn 5 cầu thủ được lên tuyển trong ngày tập trung.

Để chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31 khởi tranh từ ngày 6-5, đội tuyển U23 Malaysia đã hội quân từ ngày 19-4. Thế nhưng, trong buổi tập đầu tiên, chỉ 5 trên tổng số 31 cầu thủ có mặt.

HLV trưởng Brad Maloney - người từng tuyên bố sẽ không dùng quyền sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi ở SEA Games 31, thừa nhận việc có quá ít cầu thủ khiến ông không thể triển khai các giáo án.

HLV Brad Maloney chỉ còn biết chờ đợi các CLB nhả quân

HLV Brad Maloney chỉ còn biết chờ đợi các CLB nhả quân

"Thách thức chờ chúng tôi ở SEA Games 31. Các đội Việt Nam hay Thái Lan đều được đầu tư mạnh, thậm chí họ còn dừng giải VĐQG để đảm bảo U23 có các cầu thủ tốt nhất dự SEA Games. Còn U23 Malaysia, trước khi công bố danh sách tập trung, chúng tôi đã làm việc với các CLB và cầu thủ. Tất cả họ đều hứa sẽ nhả quân trước ngày 1-5, tức 3 ngày trước khi U23 Malaysia bay sang Hà Nội dự SEA Games 31. SEA Games là giải đấu lớn nhất Đông Nam Á, người hâm mộ chờ đợi. Vì vậy chúng ta phải đưa những cầu thủ tốt nhất đến giải", chiến lược gia người Australia nói với hãng thông tấn Bernamar ngày 20-4.

Thầy trò HLV Brad Maloney dự SEA Games 31 trong sự hoài nghi, sau khi thất bại cả 2 lượt trận trước U23 Lào và bị loại từ vòng bảng giải U23 Đông Nam Á tháng 2 vừa qua. Lúc này, họ cũng không có lực lượng mạnh nhất.

Trong 31 cầu thủ triệu tập, chỉ 2 người đang thi đấu nước ngoài là Luqman Hakim (Bỉ) và Hadi Fayyadh (Nhật Bản). Hai người này cũng xin hội quân muộn.

U23 Malaysia có đúng 5 cầu thủ ở buổi tập đầu tiên (Ảnh: FAM)

U23 Malaysia có đúng 5 cầu thủ ở buổi tập đầu tiên (Ảnh: FAM)

Theo kế hoạch, U23 Malaysia sẽ có 2 trận giao hữu với 2 đội khác bảng là Timor Leste (ngày 29-4) và Philippines (ngày 1-5), trước khi bay sang Hà Nội ngày 4-5. Nhưng lúc này, bản thân HLV Brad Maloney cũng không biết khi nào có đủ quân số để thực hiện kế hoạch chuẩn bị.

Sau tấm HCB SEA Games 2017, U23 Malaysia bị loại từ vòng bảng kỳ đại hội kế tiếp. Lần gần nhất họ vô địch là tại SEA Games 2011, dưới thời HLV Ong Kim Swee.

Theo lịch, U23 Malaysia sẽ chạm trán U23 Thái Lan ngay trận ra quân SEA Games 31 (ngày 7-5), trước khi gặp Lào, Singapore và Campuchia.