Sau những tiếng vỗ tay, các tuyển thủ U23 có bị... 'bỏ rơi'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau những tiếng vỗ tay ở giải U23 châu Á 2022, "người lớn" sẽ làm gì để lứa U23 hiện tại không bị thui chột?

Ngày 15-6, những thành viên cuối cùng của U23 Việt Nam sẽ về tới Hà Nội, kết thúc chiến dịch U23 châu Á 2022 với thành tích vượt mong đợi: bất bại vòng bảng, vào tứ kết.

Quan trọng hơn, nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam có cơ hội trình làng, thể hiện năng lực ở đấu trường châu Á.

U23 Việt Nam trình làng nhiều tài năng triển vọng tại giải U23 châu Á, nhưng liệu họ có được nâng tầm?

U23 Việt Nam trình làng nhiều tài năng triển vọng tại giải U23 châu Á, nhưng liệu họ có được nâng tầm?

Thế nhưng trở về từ giải đấu này, các cầu thủ liệu có được trao cơ hội để phát triển tài năng, khi ngay một suất đá chính ở giải quốc nội cũng là xa xỉ với nhiều người?

Nhìn lại danh sách 23 cầu thủ đá giải châu Á vừa qua, số cầu thủ được chơi ở V-League đếm chưa hết một bàn tay. Số còn lại hoặc dự bị trường kỳ, hoặc chật vật tìm suất đá chính giải hạng nhất.

Rất khó để một cầu thủ trẻ phát triển nếu không trao cơ hội cho họ ra sân, ở những giải chuyên nghiệp với mức độ cạnh tranh cao, nơi mà thành công hay thất bại đều là trải nghiệm, bài học quý giá.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản từng bị "vùi dập" không thương tiếc do sai lầm tại trận gặp U23 Thái Lan ở SEA Games 2019, trước khi trở lại mạnh mẽ, giúp U23 Việt Nam giữ nguyên mành lưới và vô địch SEA Games 2021. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau những chỉ trích tại giải U23 châu Á 2020 đã xuất hiện đầy bản lĩnh và thuyết phục tại giải U23 châu Á 2022.

Những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... trước khi làm nên kỳ tích á quân U23 châu Á 2018 đã được trui rèn ở V-League và nhiều giải quốc tế. Sự thành công, trưởng thành của họ ngoài nỗ lực của bản thân còn là may mắn khi được CLB chủ quản trao cơ hội.

Thế nhưng, không phải CLB nào cũng sẵn sàng sử dụng những cầu thủ trẻ, khi sức ép thành tích buộc họ phải dùng tới ngoại binh, cựu binh có kinh nghiệm.

HLV Park Hang-seo từng nhiều lần than phiền về vấn đề này trong suốt 4 năm dẫn dắt U23 Việt Nam, nhưng sự chuyển biến là không nhiều bởi "đụng chạm" quyền lợi của các CLB. Những giải đấu quốc tế, du đấu quốc tế cho cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm vẫn còn quá ít so với nhu cầu.

Sau những tiếng vỗ tay ở giải U23 châu Á, "người lớn" sẽ làm gì để lứa U23 hiện tại không bị thui chột?

Thái Lan, Malaysia kêu gọi đừng bỏ rơi cầu thủ trẻ

HLV Srimaka của U23 Thái Lan sau thất bại tại vòng loại U23 châu Á 2022 về nước đã kêu gọi giới quản lý bóng đá có ngay một cuộc họp, xây dựng kế hoạch cho lứa cầu thủ này, hướng tới các giải đấu tương lai.

Theo ông Srimaka, lứa U23 hiện tại của Thái Lan rất triển vọng, hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng ở giải châu Á năm 2024. Nhưng nếu không trao cơ hội, không giữ chân họ (nói nhóm 9 cầu thủ đang thi đấu châu Âu) thì rất dễ làm thui chột những tài năng.

U23 Malaysia sau khi sớm bị loại về nước chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Song Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Malaysia - Satiananthan cho rằng chỉ trích là vô ích, điều cần làm là tìm giải pháp phát triển lứa cầu thủ này, khi 15/23 cầu thủ đủ tuổi đá giải U23 châu Á 2024.

"Thất bại của U23 Malaysia là lời cảnh tỉnh cho các lò đào tạo trẻ, các CLB. Chúng ta có quá ít giải đấu trẻ chất lượng. Cần nghiên cứu toàn diện lý do vì sao chúng ta thất bại và giải pháp nào để vực dậy bóng đá trẻ, bởi họ là tương lai quốc gia", ông Satiananthan kêu gọi.