Sát hại nghệ sĩ guitar bass vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan

ANTĐ - Đêm 2-4-2016, nghệ sĩ guitar bass Pavel Usanov đã bị một kẻ lạ mặt tấn công từ phía sau. Ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và qua đời tại bệnh viện sau đó. Nghi phạm vụ tấn công đã bị bắt, đó là Maksim Dobry, một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.  

Sát hại nghệ sĩ guitar bass vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan ảnh 1Nghệ sĩ guitar bass Pavel Usanov

Cú đá làm vỡ hộp sọ

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 2-4-2016, tại nhà hàng Altona ở làng Ozeretskoe, huyện Dmitrovsky, tỉnh Matxcơva, Nga nghệ sĩ guitar bass Pavel Usanov đã cãi nhau về tình hình ở vùng Donbass với Maksim Dobry (38 tuổi), người làng Chashnikovo, huyện Solnechnogorsky, tỉnh Matxcơva. Tham gia cuộc tranh cãi này còn có 2 người Ukraine là khách của nhà hàng.

 Nghệ sĩ Usanov được biết đến là người có quan điểm ủng hộ nhân dân vùng Donbass và từng tổ chức nhiều hoạt động chung với lực lượng dân quân ở đó. Cuộc tranh cãi giữa ông Usanov với Dobry và những người Ukraine kết thúc bằng một vụ ẩu đả nhỏ, ông đã bị đấm vào ngực.

Nhưng chưa dừng ở đó, sau khi rời khỏi nhà hàng, ông Usanov lại bị tấn công ở ngay lối vào khu chung cư Mechta, nơi gia đình ông sinh sống. Một kẻ lạ mặt nấp sau chiếc xe tải đậu trong sân khu nhà bất ngờ xuất hiện, hắn nhảy lên tung một cú đá cực mạnh vào đầu từ phía sau khiến người nghệ sĩ này bị bất tỉnh. Thấy vậy, nhân viên bảo vệ khu chung cư và người hàng xóm của ông chạy tới ứng cứu, kẻ lạ mặt đã nhảy qua hàng rào và bỏ chạy. Cũng vào thời điểm đó, 2 người lạ mặt khác ở bên ngoài hàng rào nhanh chóng lên chiếc xe ô tô Daewoo Nexia màu trắng rời đi. 

Ông Usanov được đưa vào Bệnh viện Sklifosovsky ở Matxcơva cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phát hiện ông bị vỡ hộp sọ và tụ máu trong não. Mặc dù được phẫu thuật kịp thời, nhưng ông vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê sâu. Nghệ sĩ Usanov đã qua đời tại bệnh viện này vào tối ngày 19-4-2016.

Sau khi xem lại hình ảnh do camera giám sát đặt tại khu chung cư ghi lại và thẩm vấn các nhân chứng, ngày 3-4-2016, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm. Đó chính là Maksim Dobry, giám đốc một công ty vận tải ở địa phương. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa khẳng định sự liên quan của 2 người Ukraine đến vụ tấn công ông Usanov. Trong khi đó, luật sư của Dobry thừa nhận thân chủ của mình đã có mặt tại nhà hàng Altona. 

Sát hại nghệ sĩ guitar bass vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan ảnh 2Dobry, kẻ đã sát hại nghệ sĩ Usanov

Hung thủ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Theo vợ của ông Usanov, Yuliana Grin, chồng bà không hề quen biết với những kẻ đã tấn công mình. Ông Usanov là một người thân thiện, cởi mở trong giao tiếp và giàu lòng trắc ẩn. Ngoài hoạt động nghệ thuật, ông rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện. 

Theo nhà văn Zakhar Prilepin, ông Usanov đã thiệt mạng vì quan điểm ủng hộ Donbass của mình, còn Dobry là một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thân Ukraine. Ngày 20-4-2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cũng ủng hộ ý kiến của nhà văn Prilepin. Trong khi đó, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh làm rõ động cơ thực sự của vụ tấn công ông Usanov. 

Pavel Usanov sinh ngày 11-8-1975 tại Novocheboksarsk, Cộng hòa Chuvashia thuộc Nga. Trước đây, ông Usanov đã từng chơi trong các ban nhạc jazz là Mankhetten và Phonograph jazz-Band. Năm 1996, sau cái chết của tay guitar bass Alexander Nikolaev, ông bắt đầu tham gia ban nhạc Lyube. Ngoài ra, ông  Usanov còn thành lập ban nhạc Vstrechny boy của riêng mình vào năm 2006, viết nhạc cho phim tài liệu, trong đó có nhiều phim về đề tài chiến tranh và đã phát hành thành công nhiều album. Ông cũng là người sáng lập và lãnh đạo Quỹ Văn hóa và Giáo dục… 

Hiện tại, Dobry đã bị khởi tố theo khoản 4 Điều 111 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người) và phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam.