Sân tập của Zenit bị gài bom giả, nhằm vào Hulk

ANTĐ - Những mâu thuẫn tại Zenit St Petersburg đã lên tới đỉnh điểm khi lực lượng cảnh sát vừa tìm thấy một quả bom được giấu trong túi xách tại sân tập của câu lạc bộ này. Rất may mắn đây chỉ là một quả bom giả. Trên quả bom có hình ảnh cũng như chữ viết chỉ đích danh "người nhận" là tiền đạo Hulk.
Tiền đạo Hulk

Đây có thể là đòn trả thù nhằm vào Hulk bởi trước đó một số cầu thủ Zenit đã tỏ ý không hài lòng với câu lạc bộ sau khi vung hơn 80 triệu euro để mua Hulk và tiền vệ Axel Witsel ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, đồng thời trả cho bộ đôi này mức lương cao ngất ngưởng.

Bên cạnh đó, việc 2 tuyển thủ quốc gia nước này là Igor Denisov và Aleksandr Kerzhakov bị đẩy xuống tập luyện cùng đội dự bị cũng khiến cho phòng thay đồ của Zenit chao đảo.

Hiện các chuyên gia đang phân tích mẫu chữ viết để tìm ra thủ phạm. Hy vọng thủ phạm không phải là một cầu thủ hay thành viên ban lãnh đạo của Zenit mà chỉ là một cổ động viên quá khích nào đó.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải lên tiếng cho rằng những hợp đồng như trên “sẽ đem lại những thúc đẩy nhất định” cho nước này. Ông Putin khẳng định rằng Zenit đã có phương án quản lý tài chính riêng và được hỗ trợ từ tập đoàn khí đốt Gazprom hùng mạnh chứ không hề sử dụng tiền của nhà nước để trả lương cho Hulk.