Sân Mỹ Đình tăng vọt giá thuê trận Arsenal, Bộ VH-TT&DL phản ứng gì?

ANTĐ - VFF đang "kêu trời" về việc BQL sân Mỹ Đình đẩy giá thuê sân trận giao hữu của ĐTVN với CLB Arsenal vào ngày 17-7 lên tới 1,5 tỷ đồng, và nhiều khả năng đơn vị này sẽ phải cầu cứu Bộ VH-TT&DL nếu không muốn hủy trận đấu này.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi đến ngày 17-7 để có thể chứng kiến các cầu thủ Arsenal bằng xương bằng thịt thi đấu ở sân Mỹ Đình, như những gì mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từng khẳng định trong họp báo cách đây chừng 1 tháng. Tuy nhiên, hôm qua 13-6, thông tin VFF đang bị Ban quản lý sân Mỹ Đình tăng vọt giá thuê sân lên tới 1,5 tỷ đồng cùng 300 vé mời đang khiến dư luận vô cùng bức xúc.

 

Nếu như năm 2008, VFF chỉ phải mất khoảng 200 triệu để lo toàn bộ những khâu liên quan đến sân thi đấu khi ĐTVN tiếp Olympic Brazil, thì con số hiện tại đã được gọi là "trên trời" và "quá vô lý", theo ý kiến của ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, một trong hai đơn vị (cùng với HAGL) chịu toàn bộ phí tổn mời Arsenal.

Trong khi đó, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình cho biết: "Việc này là hoàn toàn chính đáng, bởi BTC trận đấu kiếm được nhiều tiền từ việc mời Arsenal, thì chúng tôi cũng phải được hưởng lợi chứ".

Đường để Arsenal đến với người hâm mộ Việt Nam khá gập ghềnh

Tuy nhiên, ông Lê Hùng Dũng khẳng định chắc chắn sẽ không chấp nhận mức giá này, và sẽ có ý kiến lên Bộ VH-TT&DL, đơn vị chủ quản của khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình, trong đó có sân Mỹ Đình.

Sáng nay, khi phóng viên Báo An ninh Thủ đô liên lạc với ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL, ông Tân tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin trên. "Chúng tôi vẫn chưa biết thông tin chính thức nào cả, và chưa thể trả lời bất cứ điều gì", ông Tân nói.

Chưa biết, liệu Bộ VH-TT&DL có thể có tác động nào đó như mong muốn của ông Lê Hùng Dũng hay không, nhưng nếu cái giá 1,5 tỷ được giữ nguyên, và mâu thuẫn giữa VFF và sân Mỹ Đình được đẩy lên cao trào, rất có thể người hâm mộ sẽ phải xem Arsenal ở một SVĐ khác, hoặc xấu hơn, là không thể chứng kiến họ sang Việt Nam thi đấu.