Rút ngắn lễ khai mạc vì giao thông

ANTĐ - Theo thông báo của đạo diễn Danny Boyle, BTC buộc phải rút ngắn thời gian của lễ khai mạc Olympic London 2012 vì lo ngại khán giả sẽ không tìm được phương tiện để về nhà nếu buổi lễ kéo dài...

Quyết định cắt giảm một số tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc được đưa ra sau buổi tổng duyệt vào cuối tuần qua vì lo lắng chương trình sẽ kéo dài hơn nhiều so với 3 tiếng như dự kiến. Theo Giám đốc phụ trách truyền thông của BTC, Jackie Brock-Doyle, lễ khai mạc sẽ là bữa tiệc của những nét truyền thống kết hợp với hiện đại của xứ sương mù, đặc biệt là cột mốc lần thứ 3 trong lịch sử Olympic diễn ra tại Vương quốc Anh. 

Theo kịch bản rút gọn, đạo  diễn Boyle được dành trọn 90 phút đầu tiên để trình diễn các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc của Vương quốc Anh, trước khi bắt đầu màn diễu hành của các VĐV đến từ 204 quốc gia. Sau đó, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa hè - Olympic London 2012 và lễ thắp ngọn đuốc Olympic.

Màn diễu hành của các đoàn VĐV luôn chiếm thời gian nhiều nhất trong lễ khai mạc, nhưng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khẳng định không thể rút ngắn hơn và tất cả các đoàn thể thao tham dự đều phải có mặt. Việc các đoàn VĐV di chuyển qua lễ đài và chụp ảnh dự kiến mất ít nhất 90 phút. 

Theo BTC, họ muốn kết thúc lễ khai mạc vào nửa đêm hoặc muộn nhất là 0h30 sáng hôm sau, song nếu như vậy mạng lưới giao thông công cộng của London phải hoạt động cho tới 2h30 sáng. Chính vì lý do này, giới chức giao thông London đề xuất rút ngắn chương trình nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện hơn, trong đó có tiết mục kết hợp hiệu ứng ánh sáng và màn trình diễn pháo hoa. Thách thức lớn nhất với BTC cũng như hệ thống giao thông là phục vụ nhu cầu di chuyển của khối lượng khổng lồ khán giả và đông đảo các quan chức khách mời, trong đó có hơn 120 nhà lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Để bảo vệ lễ khai mạc Olympic London 2012, BTC đã huy động một số lượng lớn quân đội và cảnh sát tham gia kiểm soát an ninh. Những người mua vé được khuyến khích vào sân từ sớm. Phương án đưa đón các quan khách và lãnh đạo trên thế giới cũng được vạch rõ, trong đó dành hẳn một số đường ưu tiên. 

Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 9h tối 27-7 (giờ địa phương) và kết thúc lúc 12h hoặc 12h30.