Rủ nhau tắm sông, 3 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

ANTĐ - 3 cháu nhỏ đều từ 8 đến 10 tuổi đã tử vong khi rủ nhau đi tắm tại một con sông gần nhà.

Vụ việc trên xảy ra vào chiều 19-6, tại thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên các cháu Đỗ Đăng Tr. (10 tuổi), Đỗ Đăng S. (10 tuổi), Đỗ Thị H. (8 tuổi), Đỗ Đăng H. (12 tuổi) và Đỗ Đăng D. (5 tuổi) rủ nhau ra sông Đáy tắm. Vụ đuối nước xảy ra khiến 3 cháu Đỗ Đăng Tr., Đỗ Đăng S. và Đỗ Thị H tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Sau khi biết tin, gia đình các cháu bé cùng người dân trong thôn đã dùng lưới đánh cá để rà tìm thi thể 3 em nhỏ. Tuy nhiên, đến tối 19-6, những người tìm kiếm mới vớt được thi thể em Đỗ Đăng Tr. Sáng 20-6, thi thể hai cháu S. và H. mới được tìm thấy.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 19-6, khi biết các cháu có ý định rủ nhau đi tắm sông, gia đình đã ngăn cấm. Nhưng sau đó các cháu vẫn trốn đi, rồi xảy ra sự việc đau lòng. Nơi xảy ra vụ đuối nước nằm cách khu dân cư khoảng 200m, khu vực này từng là bãi hút cát nên nước khá sâu và chảy xiết.

Sau khi kết thúc việc tìm vớt, gia đình các nạn nhân đã tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.