Rooney "giải cứu" Van Gaal

ANTĐ - HLV của M.U, Louis van Gaal đã bị người hâm mộ la ó vì rút Anthony Martial khỏi sân thay vào đó là Marouane Fellaini. Tuy nhiên, áp lực lên chiến lược gia người Hà Lan đã được tiền đạo Wayne Rooney giải tỏa bằng việc ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp Quỷ đỏ đánh bại CSKA Moscow 1-0. 

Theo giải thích của Van Gaal, ông đã được Rooney minh oan bằng việc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp M.U đánh bại đội bóng của Nga tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

Martial rời sân nhường chỗ cho Fellaini

Những người hâm mộ của M.U đã la ó, phản đối quyết định rút tiền đạo Martial ra khỏi sân thay vào đó là tiền vệ Fellaini của Van Gaal, trong bối cảnh Quỷ đỏ cần tìm kiếm bàn thắng. Các CĐV đã đồng thanh hô vang “Tấn công, tấn công, tấn công!” khi cảm xúc dâng cao tại Old Trafford.

Van Gaal bị CĐV la ó trên sân Old Trafford

Tuy nhiên, áp lực lên Van Gaal đã được giải tỏa vào phút 79, với bàn thắng từ Rooney giúp M.U giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón CSKA Moscow. Đó là bàn thắng chấm dứt cơn hạn kéo dài 404 phút của tiền đạo người Anh và bảo đảm Quỷ đỏ không trải qua trận hòa 0-0 thứ tư liên tiếp.

Rooney ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau 404 phút "khô hạn"

Van Gaal phản ứng trước những tiếng la ó bằng lời giải thích ông rút Martial khỏi sân nhằm đưa Rooney trở lại vai trò trung phong, một quyết định được chứng tỏ là đúng đắn sau khi đội trưởng của M.U đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu tại Old Trafford.

Bàn thắng vào lưới CSKA Moscow của Rooney không chỉ đưa M.U vươn lên dẫn đầu Bảng B, vòng bảng Champions League, mà còn giúp tiền đạo này cân bằng kỷ lục ghi 237 bàn của huyền thoại Denis Law cho Quỷ đỏ. Rooney hiện chỉ còn ít hơn 12 bàn phía sau kỷ lục ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Sir Bobby Charlton cho M.U.