Rooney bị tống tiền bằng clip sex

ANTĐ - "Trò chơi 3 người" của tiền đạo Wayne Rooney cùng hai ả gái làng chơi Jenny Thompson và Helen Wood hồi năm 2010 tiếp tục gây sống gió với một clip sex vừa được phanh phui.

Hai ả gái làng chơi Helen Wood (trái) và Jenny Thompson - Ảnh: People

Theo tờ People, trong lúc "mây mưa" tại phòng 502 của khách sạn Lowry (Manchester), hai cô nàng Jenny và Helen đã cố tình đặt một máy quay để ghi lại những thước phim quý giá của họ với Rooney, rồi sau đó chuyển cho người tình Jared Jones.

Jared Jones là tên trùm băng đảng buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền. Theo cảnh sát Greater Manchester, ngày 13-3-2010, tên tội phạm hung hãn này chỉ huy đàn em tấn công xe chở tù nhân, bắn chết cảnh sát để giải thoát cho một tên đệ tử cộm cán.

Kể từ đó, cảnh sát Anh đã phối hợp với Interpol truy nã Jones trên toàn lãnh thổ châu Âu nhưng đối tượng nguy hiểm này vẫn chưa bị bắt. 

Tờ People cũng tiết lộ, thông tin về đoạn clip sex bị phanh phui bắt nguồn từ vụ cảnh sát bắt được tên Louis Kettle, tay chồng hờ của Helen Wood hồi năm 2011. 

Hai tên tội phạm khét tiếng của nước Anh Jared Jones (trái) và Louis Kettle - Ảnh: People

Trong hồ sơ của cảnh sát vùng Greater Manchester, Kettle là đối tượng buôn bán vũ khí bất hợp pháp sang thị trường Mỹ kiêm nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn ở Manchester (Anh).

Tháng 7-2011, sau một thời gian dài theo dõi và truy sát, cảnh sát đã tóm được Kettle khi y đang trốn tại nhà của Helen Wood ở Bolton. Và từ đây Kettle đã khai ra trong tay bọn chúng đang nắm giữ nhiều clip sex của nhiều nhân vật "tai to mặt bự" của giới nổi tiếng, trong đó có Wayne Rooney. Chẳng nói ra nhưng hẳn ai cũng biết, chúng dùng đó để tống tiền.

Hồi tháng 8-2010, khi scandal mua dâm của Rooney nổ ra, phát ngôn viên của cảnh sát Greater Manchester từng lên tiếng: "Tôi không có ý đề cao tính đạo đức cho Rooney. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin Rooney dám quan hệ với 2 cô gái bám dâm xa lạ. Bạn trai của 2 cô gái đó là những phần tử đặc biệt nguy hiểm".

Nguồn tin từ phía cảnh sát vùng Greater Manchester còn cho biết thêm: "Chẳng biết Rooney có chuyển tiền cho chúng lần nào chưa. Nhưng những chứng cứ hiện tại cho thấy cuốn phim về Rooney vẫn đang nằm trong tay bọn xấu".