Ronaldo từ chối gánh nặng ghi bàn ở World Cup

ANTĐ - Dù rất hạnh phúc khi trở thành chân sút số một trong lịch sử của ĐT Bồ Đào Nha nhưng CR7 vẫn nhấn mạnh rằng, anh không thể lúc nào cũng ghi bàn mỗi khi ra sân.

Tiền đạo của Real Madrid - Cristiano Ronaldo đã hứa người hâm mộ sẽ cống hiến hết mình ở World Cup 2014, nhưng không dám nhận trách nhiệm ghi bàn cho ĐT Bồ Đào Nha.

Cầu thủ 29 tuổi này đã lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của ĐT quê nhà trước Cameroon vào rạng sáng thứ Năm, qua đó nâng số bàn thắng của mình cho Seleccao lên con số 49 và trở thành chân sút số một trong lịch sử của đội bóng này. Tuy nhiên, Ronaldo nhấn mạnh rằng người hâm mộ không nên quá kỳ vọng vào những màn trình diễn bùng nổ như thời điểm hiện tại khi diễn ra World Cup 2014.

Ronaldo không dám chắc sẽ ghi bàn liên tục tại World Cup 2014


"Tôi không thể đảm bảo bất kỳ bàn thắng nào tại 2014. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng mình sẽ tập luyện chăm chỉ, thi đấu nỗ lực và cống hiến tại World Cup" – Ronaldo chia sẻ với các phóng viên.

"Tôi không nghĩ đến việc phá vỡ kỷ lục. Những điều như vậy luôn đến theo cách tự nhiên. Nó là kết quả của sự cố gắng, kèm theo đó là được thi đấu trong một ĐTQG xuất sắc và dưới sự chỉ đạo của vị HLV tuyệt vời".

"Tôi biết rằng mình sẽ đạt đến con số ấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi".

Ronaldo đã san bằng kỷ lục 47 bàn thắng cho Seleccao Pauleta vào năm 2013. Siêu sao của Madrid đã phải mất 110 trận để truất ngôi cựu “sát thủ” bên phía Paris Saint-Germain.