Ronaldo bị “không kích” bằng bật lửa ở Vicente Calderon

ANTĐ - Quả bóng vàng FIFA 2013 đã lĩnh trọn cú ném bật lửa trúng đầu từ một CĐV trên khán đài.

Sau khi tỏa sáng với một cú đúp trên chấm phạt đền vào lưới Atletico Madrid chỉ sau 16 phút ở trận bán kết lượt về Copa del Rey, Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi bị các CĐV đội chủ nhà “không kích” bằng bật lửa.

Khi Ronaldo đang cùng các đồng đội là Sergio Ramos và Xabi Alonso đi vào đường hầm ở giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp thì tiền đạo của Real Madrid đã nhận được sự “chào đón” không hề thiện cảm từ các CĐV Atletico với một chiếc bật lửa bay thằng vào đầu từ trên khán đài.

Tình huống Ronaldo bị các CĐV tấn công bằng bật lửa

Ngay lập tức, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cùng cảnh sát vào cuộc để tìm ra danh tính chủ nhân của “món quà” không mong muốn dành tặng cho Quả bóng vàng FIFA 2013 từ trên khán đài. Nếu có đầy đủ chứng cớ, hình phạt dành cho các cổ động viên có hành động như trên có thể bị cấm vào sân Vicente Calderon đến suốt đời.

Đây là trường hợp “không kích” các cầu thủ dưới sân thứ hai được phát hiện chỉ trong vòng 8 ngày. Trước đó, trong trận đấu thuộc vòng 24 Premier League, tiền vệ Willian của Chelsea cũng bị các CĐV của Man City có mặt trên khán đài Etihad tấn công bằng bật lửa khi đang thực hiện đá phạt góc.