Rộn ràng ngày lễ Tình yêu

ANTĐ - Mặc dù ngày lễ Valentine’s Day hay còn gọi là ngày lễ Tình yêu được du nhập vào Việt Nam chưa lâu song nó đã trở thành ngày đặc biệt được các bạn trẻ hào hứng đón nhận. Vào ngày này các cặp tình nhân thường dành tặng những món quà thật ý nghĩa cho người mình yêu nên đây cũng là thời điểm thị trường quà tặng rất sôi động.

Hoa và chocolate là những món quà bán chạy trong ngày lễ Tình yêu

Hoa hồng và chocolate bán chạy

Ngày Valentine’s Day (14-2) là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Trong ngày này, các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi tặng cho nhau những tấm thiếp, hoa hồng, chocolate và một số loại quà tặng đặc biệt khác. Trước đây, Valentine là ngày lễ chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng giờ đã trở nên phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngay cả ở Việt Nam ngày lễ Tình yêu cũng đã thành một ngày hết sức đặc biệt của những đôi lứa yêu nhau.

Trên thị trường, nhiều sản phẩm quà tặng phong phú về chủng loại và hình thức bắt mắt đã được tung ra từ cuối tháng 1. Tuy nhiên, hoa tươi và chocolate luôn là những mặt hàng bán chạy nhất trong “mùa yêu”. Theo khảo sát, năm nay các gian hàng bán chocolate tại các siêu thị được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi giá bán rẻ hơn so với bên ngoài. Ngoài những hộp chocolate nhập ngoại của Pháp, Bỉ có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/hộp, thì những loại chocolate hình trái tim nhỏ trong nước sản xuất có giá từ 50.000 -150.000 đồng/hộp thu hút sự quan tâm của những bạn trẻ. 

Các loại hoa dành cho ngày lễ Valentine không có gì thay đổi so với thị trường hoa trong dịp Tết. Hoa hồng vẫn là loại hoa được yêu thích và là sự lựa chọn nhiều nhất của khách hàng. Trung bình hoa hồng có giá từ 10.000 -15.000 đồng/ cành, hoa ly có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/bó, hoa Lan (các loại) có giá dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/bó. Bên cạnh các loại hoa tươi, năm nay, hoa giả được cắm với nhiều hình dáng, màu sắc bắt mắt cũng thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Nếu không thích các loại hoa được bó sẵn, khách hàng có thể đặt tại các cửa hàng hoa nghệ thuật với những loại hoa ngoại nhập. Tuy nhiên, giá của các loại hoa này khá cao, nhiều bó lên tới tiền triệu nên không phải ai cũng có điều kiện để mua. 

Chị Trần Mai Phương - chủ một shop quà tặng ở phố Phan Đình Phùng cho hay, ngoài chocolate và hoa hồng, các loại thú bông đôi ngồi trong giỏ xách có giá trung bình 140.000 đồng/giỏ hay loại gấu “Me to you” nhập ngoại có giá 200.000 - 2,2 triệu đồng/con cũng là món quà dễ thương mà các bạn trẻ dành cho một nửa của mình.

Tự làm thiếp tặng “nửa kia”

Ngoài ra, các mặt hàng khác như đồ trang sức bạc, mỹ phẩm, áo đôi, đồ lưu niệm, gấu bông, gối tình nhân mang hình trái tim… cũng được tiêu thụ khá mạnh trong thời điểm này. Nhiều cửa hàng còn có dịch vụ giao quà tận nơi, tuy nhiên, khách hàng sẽ phải trả phí vận chuyển, từ 30.000 – 40.000 đồng/lần trong phạm vi nội thành. Bên cạnh đó, đón đầu lễ Tình yêu năm nay, nhiều công ty trong nước đã tung ra các loại thiếp   Valentine được chăm chút về cả thiết kế lẫn chất liệu, với nhiều hình ảnh tượng trưng cho tình yêu, có giá từ 10.000 - 25.000 đồng/tấm. Với những bạn trẻ sành điệu và muốn gửi lời chúc ý nghĩa bằng tiếng Anh đến nửa kia của mình thì những tấm thiếp ngoại nhập Me to you hay Hallmark có giá từ 40.000 – 180.000 đồng/tấm sẽ là sự lựa chọn hợp lí.

Trong khi nhiều người khá “bạo” tay khi chọn lựa các mặt hàng ngoại nhập đắt tiền thì không ít cặp đôi lại chọn giải pháp tặng quà tiết kiệm nhưng vẫn ý nghĩa. Nguyễn Thu Trang, sinh viên ĐH Ngoại thương chia sẻ, tình yêu không thể thiếu những giây phút lãng mạn và Valentine’s Day là ngày Trang và bạn trai có thể dành tặng cho nhau những món quà thay cho những lời yêu thương mà họ muốn trao gửi. Mặc dù, thị trường quà tặng có nhiều sự lựa chọn nhưng Trang muốn tự tay làm tấm thiếp bằng giấy theo phong cách Nhật Bản để tặng một nửa của mình, vừa ý nghĩa, vừa phù hợp với túi tiền sinh viên.

Nhiều sinh viên các trường ĐH còn kinh doanh hoa và các loại quà tặng được làm thủ công để kiếm thêm trong dịp này. Phương Mai - sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội hồ hởi khoe: “Năm nào chúng em cũng bày bán hoa và các loại đồ lưu niệm được làm thủ công để phục vụ cho các bạn sinh viên. Do những sản phẩm này đều được cả nhóm tự tay mua và chọn chất liệu nên giá rất phải chăng chỉ từ 50.000 – 100.000 đồng/sản phẩm. Hơn nữa, do đã có kinh nghiệm từ trước nên chúng em cũng khá rành cách bó hoa thế nào cho đẹp và hút khách”.

Valentine’s Day không chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau mà nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng xem đây là ngày để họ hâm nóng tình yêu, dành cho nhau những điều đặc biệt. Ngoài việc dành tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, không ít cặp vợ chồng còn lên kế hoạch cùng nhau đi xem phim, hay đặt bàn ăn tối tại nhà hàng. Dường như, 14-2 đã trở thành một ngày được mọi người chào đón, ngày “Lễ hội tình yêu” của những người yêu nhau.