Rơi máy bay tại Colombia, 5 chính trị gia thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Năm chính trị gia và 1 phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ ở miền trung Colombia, nhà chức trách nước này cho biết.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo cơ quan hàng không dân dụng Colombia, máy bay Cessna T210N khởi hành từ thành phố Villavicencio lúc 7h40 sáng 19-7 để đến sân bay Guaymaral ở Thủ đô Bogota của Colombia, với 5 chính trị gia và phi công trên khoang, thì gặp nạn gần thành phố San Luis de Gaseno, Đông Bắc Thủ đô Bogota.

“Thông tin sơ bộ cho thấy tất cả những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng”, cơ quan này cho biết.

Những người thiệt mạng bao gồm phi công Eliodoro Alvarez và 5 hành khách: Nohora Tovar, Oscar Rodriguez, Felipe Carreno, Guillermo Perez và Dimas Barrero. Tất cả họ đều là thành viên của Trung tâm Dân chủ, đảng cánh hữu được cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe Velez thành lập vào năm 2013.

Bà Nohora Tovar, 55 tuổi, từng là thượng nghị sĩ từ năm 2014 đến 2018. Bà cũng là cựu Đại sứ Colombia tại Cộng hòa Dominica và Haiti. Trong khi đó, ông Felipe Carreno đang tranh cử chức Thống đốc tỉnh Meta trong cuộc bầu cử khu vực vào tháng 10 tới.

Trên trang Twitter, cựu Tổng thống Alvaro Uribe và Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bày tỏ đau buồn về thảm kịch.

Hiện cơ quan hàng không dân dụng Colombia đang điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay này.