Rời giường bệnh, tiền vệ Indonesia bay gấp sang Việt Nam chi viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 25-3, tiền vệ gốc Hà Lan - Rafael Struick rời nơi điều trị tại Jakarta bay sang Hà Nội để kịp chi viện cho tuyển Indonesia ở trận đấu quan trọng với chủ nhà Việt Nam sau đó một ngày.

CNN Indonesia cho biết, Rafael Struick được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đặt gấp vé máy bay sang Hà Nội vào chiều 25-3.

Trước đó, anh cùng 4 đồng đội là Yakob Sayuri, Nadeo Argawinata, Ivar Jenner, và Muhammad Riyandi bị sốt sau trận thắng Việt Nam, phải ở lại Jakarta điều trị, không cùng nhóm 19 cầu thủ Indonesia bay chuyên cơ sang Hà Nội hôm 23-3.

Rafael Struick bị sốt sau khi cùng Indonesia thắng Việt Nam tại Bung Karno hôm 21-3

Rafael Struick bị sốt sau khi cùng Indonesia thắng Việt Nam tại Bung Karno hôm 21-3

"Sau khi tham khảo ý kiến bác sỹ, thấy tình hình Rafael Struick ổn hơn, PSSI đã cử tiền vệ này sang Hà Nội gấp để giúp sức toàn đội. Trận gặp chủ nhà Việt Nam rất quan trọng, quyết định tới suất đi tiếp của Indonesia ở vòng loại World Cup 2026", CNN Indonesia cho hay.

Rafael Struick, 20 tuổi, cùng với hai đồng hương Hà Lan khác là Ivar Jenner và Justin Hubner được nhập tịch Indonesia để phục vụ chiến dịch World Cup U20-2023. Anh nhanh chóng thể hiện năng lực, được triệu tập lên tuyển quốc gia Indoenesia tháng 5-2023.

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, Rafael Struick được xếp thi đấu hai vị trí yêu thích là tiền vệ cánh hoặc tiền đạo.

Với sự bổ sung này, tuyển Indonesia có vừa đủ 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu với chủ nhà Việt Nam lúc 19h ngày 26-3. Đáng chú ý trong số này có Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á - Thom Haye.

Thom Haye, 28 tuổi, gốc Hà Lan, vừa chính thức có giấy chuyển nhượng liên đoàn để kịp ra mắt tuyển Indonesia sau khi nhập tịch thành công hôm 19-3.