Rocket từ 'hoả thần' BM-21 Nga bắt sượt qua mũi cường kích Su-25SM3 của đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Pháo phản lực BM-21 Nga đã bắn rocket sượt qua mũi cường kích Su-25SM3 của đồng đội, đây được coi là sự cố suýt dẫn đến thảm hoả diễn ra trong xung đột tại Đông Âu. 

Video được các blogger quân sự Nga công bố gần đây cho thấy một cường kích Su-25SM3 nước này bay thấp ngang qua khu vực đơn vị pháo phản lực BM-21 Grad của đồng đội đang triển khai. Khi chiếc Su-25SM3 đến gần, tổ hợp BM-21 Grad cũng bất ngờ khai hỏa loạt rocket về phía mục tiêu trong xung đột tại Đông Âu.

Một quả rocket bay sượt qua cường kích Su-25SM3, suýt gây va chạm. Phi công Nga lúc đó mới nhận ra mối nguy hiểm và nghiêng cánh để né tránh.

Trong đoạn hội thoại qua sóng vô tuyến, một phi công Nga nói với đồng đội rằng "pháo phản lực đang khai hỏa", phi công còn lại xác nhận đã nhìn thấy tổ hợp đó. "Hãy cho mọi người biết tổ hợp BM-21 Grad phóng đạn ngay trước mũi máy bay", một phi công nói.

Biên tập viên David Axe của Forbes nhận định sự cố này có thể gây ra thảm kịch, nhưng nó thường xảy ra trên chiến trường hỗn loạn. "Nguy cơ này sẽ tăng lên khi mối đe dọa từ phòng không buộc phi công của cả Nga lẫn Ukraine bay thấp để tránh bị bắn hạ, thấp đến mức có thể bị pháo của đồng đội bắn trúng", Axe cho biết.

Cận cảnh cường kích Su-25SM3 bay ngang lúc pháo phản lực BM-21 khai hoả

Theo Axe, lực lượng vũ trang Mỹ và đồng minh giảm nguy cơ bắn nhầm đồng đội trên chiến trường bằng cách vạch ra "đường phối hợp yểm trợ hỏa lực" phía trước các đơn vị lục quân, nơi các tổ hợp pháo phản lực và lựu pháo không được phép khai hỏa khi có không quân hoạt động gần đó.

"Bất cứ máy bay nào hoạt động bên trong khu vực này, đặc biệt là cường kích yểm trợ tầm gần, phải phối hợp với lực lượng mặt đất, thường thông qua trung tâm chỉ huy tiền tuyến, nhằm đảm bảo pháo binh ngừng khai hỏa khi máy bay hoạt động phía trên", Axe viết.

Cường kích Su-25SM3 của Nga

Cường kích Su-25SM3 của Nga

So với thế hệ trước, Su-25SM3 được nâng cấp mạnh về hệ thống điện tử, theo đó máy bay sẽ mang trên mình những thiết bị hàng không quân sự tối tân nhất hiện nay của của Nga gồm: Hệ thống định vị và theo dõi mục tiêu PrNK-25SM-1, hệ thống liên lạc KSS-25 và hệ thống tác chiến điện tử L370K25 Vitebsk.

Ngoài ra khung thân cũng được gia cố chắc chắn hơn để hoạt động trong điều kiện tác chiến cường độ cao. Hiện đây là phiên bản mạnh nhất của cường kích huyền thoại Su-25 do Liên Xô phát triển.