Real vùi dập Chelsea nhờ hattrick của Benzema

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay trên sân Stamford Bridge ở lượt đi vòng tứ kết Champions League 2021/22 vào rạng sáng 7-4, Real Madrid đã vùi dập đương kim vô địch Chelsea 3-1 với hattrick của Karim Benzema.

Mùa giải năm ngoái, Real Madrid từng cay đắng bị Chelsea loại ở bán kết, trước khi nhìn thầy trò HLV Thomas Tuchel lên ngôi sau trận chung kết với Man City. Lá thăm định mệnh đưa hai đội tái ngộ ở tứ kết mùa này, và Real đã tận dụng cơ hội đó để đòi lại món nợ trước nhà ĐKVĐ.

Benzema chơi thăng hoa ở trận này

Benzema chơi thăng hoa ở trận này

Trên sân Stamford Bridge, nơi Real từng trắng tay vào năm ngoái (thua 0-2), đội khách chỉ mất 24 phút để dẫn trước Chelsea 2-0, nhờ 2 pha đánh đầu cực kỳ đẳng cấp của chân sút số 1 Karim Benzema. Hệ thống phòng ngự của The Blues, đặc biệt là vị trí thủ môn của Mendy đã không thể cưỡng được hai pha phối hợp và ghi bàn chớp nhoáng của Real.

Đến phút 40, Jorginho rót bóng vừa vặn để Kai Havertz đánh đầu chính xác rút ngắn cách biệt còn 1-2, nhưng đó là tất cả những gì Chelsea có thể làm ở trận này.

Ngay đầu hiệp 2, sai lầm "chết người" của Mendy đã biếu không cho Real bàn thắng thứ 3. Ở tình huống này, thủ môn người Senegal dâng cao đón quả bóng được phá lên từ phía Real, nhưng chuyền hỏng cho Rudiger, để Benzema cướp được rồi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng cách biệt lên 3-1 cho đội bóng áo trắng.

Đây là cú hattrick thứ 2 liên tiếp của tiền đạo người Pháp cho Real, sau 3 bàn vào lưới PSG ở lượt về vòng 1/8.

Real hạ đương kim vô địch Chelsea 3-1 nhờ hattrick của Benzema

Real hạ đương kim vô địch Chelsea 3-1 nhờ hattrick của Benzema

Những nỗ lực trong hiệp 2 của Chelsea không giúp họ có thêm bàn thắng nào. Sự xuất hiện của Lukaku trên sân từ phút 64 cũng chỉ mang về thêm những tiếng thở dài tiếc nuối.

3-1 nghiêng về Real là kết quả cuối cùng. Một lợi thế quá lớn cho đội bóng Tây Ban Nha trước nhà đương kim vô địch, khi trận lượt về họ được chơi tại Bernabeu.

Đây là lần đầu tiên Real Madrid đánh bại được Chelsea sau 6 lần đối đầu, và chiến thắng này càng ý nghĩa hơn khi nó giúp Kền kền trắng đặt một chân vào vòng bán kết.