Real tính chuyện tái hợp với Mourinho

ANTĐ - Giới thạo tin từ Madrid tiết lộ, Real Madrid sẽ làm mới lại chiến dịch tái ký hợp đồng với HLV Jose Mourinho nếu Los Blanco thất bại tại tứ kết Champions League. 

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez từng đề nghị Mourinho trở lại Santiago Bernabeu hồi tháng 1-2016, thời điểm họ sa thải Rafael Benitez, nhưng không nhận được hồi âm từ “Người đặc biệt”. Thay cho Mourinho, Los Blanco đôn huyền thoại Zinedine Zidane từ vai trò HLV đội B lên dẫn dắt đội hình chính thức.

Chủ tịch Perez và Mourinho trong lế ký kết hợp đồng năm 2010

Theo báo chí Anh, Mourinho hiện là ứng viên hàng đầu cho băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Một số nguồn tin trước đó thậm chí còn đồn đoán chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với M.U, với mức đền bù lên tới 15 triệu bảng nếu không được bổ nhiệm trong mùa hè.

Tuy nhiên, tình hình đang có chiều hướng thay đổi trong thời gian gần đây. Bất chấp Real Madrid có sự cải thiện dưới triều đại Zidane, những gì mà Los Blanco làm được là chưa đủ đáp lại sự kỳ vọng của Perez cũng như giới hâm mộ. Chỉ vài ngày sau khi đánh bại Barcelona trong trận Siêu kinh điển (2-1), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thảm bại tại lượt đi tứ kết Champions League trên sân của Wolfsburg (0-2).

Nếu Zidane không thể giúp Real Madrid đảo ngược tình thế tại trận lượt về diễn ra ở Santiago Bernabeu vào tuần tới, huyền thoại này sẽ phải chia tay vào cuối mùa giải theo hợp đồng ký kết tạm thời trước đó. Cùng thời điểm, Perez sẽ bắt đầu xúc tiến cuộc thảo luận với Mourinho.

Vừa qua, người đại diện của Mourinho, Jorge Mendes đã có cuộc thảo luận với phó Chủ tịch của M.U, Ed Woodward về viễn cảnh Mourinho sẽ kế nhiệm Louis van Gaal, nhưng có vẻ câu chuyện chưa đi đến đâu. Nếu không xuất hiện thông tin mới nào cho đến giữa tuần này, Real Madrid sẽ chính thức trở lại bàn đàm phán với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mourinho trước đó tới dẫn dắt Real Madrid vào năm 2010 và bị sa thải vào năm 2013 vì một số bất đồng.