Real Madrid: Giải pháp Wenger
(ANTĐ) - Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid không giấu giếm quan điểm muốn mang về Bernabeu một nhà chiến thuật tài năng và giàu cá tính. Cựu HLV của Porto và Chelsea, Jose Mourinho là người thỏa mãn các điều kiện đó, nhưng nhà chiến thuật người Bồ Đào Nha lại khước từ sự quan tâm của “Kền kền” ngay trước thềm trận đấu quan trọng của Inter Milan tại lượt đi vòng 1/8 Champions League với Chelsea vào giữa tuần này.
Việc Mourinho từ chối đến Tây Ban Nha buộc Real Madrid phải tính tới phương án B được cho là sự lựa chọn đầu tiên của Perez ngay sau khi trở lại nắm quyền, đó là HLV của Arsenal, Arsene Wenger. Thất bại 0-1 tại Lyon ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tuy chưa phải là thảm hoạ nhưng là lý do khiến Real Madrid phải xúc tiến nhanh hơn nữa chiến dịch tìm người chèo lái đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20.
Rõ ràng, việc luôn phải bám đuổi Barcelona tại La Liga và viễn cảnh khó khăn ở Champions League của Real Madrid là điều không thể chấp nhận được đối với Perez cũng như người hâm mộ CLB này. Perez từng nói về mục tiêu khôi phục hình ảnh của “kền kền” ở cả giải quốc nội cũng như Cúp châu Âu. Đó không chỉ là một lời hứa danh dự mà còn là sự quyết định đến sự tồn tại của triều đại Perez. Và ông chủ thầu xây dựng này đã trở lại với dự án của mùa hè năm ngoái, với Wenger là ưu tiên số 1 nếu Mourinho ở lại Inter.
Phát biểu với giới truyền thông, Wenger luôn bày tỏ sự gắn bó với Arsenal, trong khi “Pháo thủ thành London” cũng rất muốn vị “Giáo sư” này ở lại. Nhưng sau hơn 1 thập niên giúp Arsenal có được chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử, nhà chiến thuật người Pháp không giấu được sự bế tắc và thất vọng. Arsenal đã trở lại tốp 4 và vẫn còn hy vọng đua tranh một danh hiệu ở cả Premier League cũng như tại Champions League, bất chấp họ để thua 1-2 trong chuyến du đấu tới Porto tại lượt đi vòng 1/8.
Mặc dù vậy, cơ hội cho đoàn quân của Wenger chiến thắng là không nhiều. Nhà chiến thuật người Pháp không phủ nhận những khó khăn trước mắt, bởi ông hiểu dàn cầu thủ trẻ của Arsenal hiếm khi có được kết quả tốt ở những trận đấu quan trọng. Chính vì lý do này, Wenger ít nhiều cũng phải cân nhắc đến việc thay đổi. Ông sẽ gặp thuận lợi hơn rất nhiều nếu gật đầu tới Tây Ban Nha. Thay cho việc luôn phải theo đuổi chính sách đào tạo trẻ, phải thắt lưng buộc bụng ở bất kỳ mùa chuyển nhượng nào, Wenger sẽ dẫn dắt một đội hình toàn “sao” và được tự do mua, bán bổ sung lực lượng mà ông muốn.
Người ta ví tài năng của nhà chiến thuật người Pháp với chuyến đi tới Bernabeu giống như “cá gặp nước”. Khát vọng Champions League là ước mơ đối với bất cứ cầu thủ và HLV nào và Wenger không phải là ngoại lệ, dù tình yêu của ông với Arsenal là điều không thể phủ nhận.
Quý Ngọc