Rashford thăng hoa vì Ronaldo không còn ở MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự ra đi của Cristiano Ronaldo được đánh giá là một trong những yếu tố giúp Marcus Rashford thi đấu thăng hoa với những bàn thắng liên tiếp cho MU.

Lập cú đúp giúp MU hạ Leicester City 3-0, Rashford kéo dài thành tích ghi bàn lên 5 trận liên tiếp. Tổng cộng, tiền đạo người Anh có 24 bàn và 8 kiến tạo cho Quỷ đỏ trên mọi mặt trận. Tính riêng Premier League, Rashford đang sở hữu 12 bàn và 3 kiến tạo.

Rashford đang chơi thăng hoa trong màu áo MU

Rashford đang chơi thăng hoa trong màu áo MU

Sau khi trở về từ World Cup 2022, chân sút này ghi 16 bàn sau 17 trận. 24 bàn là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này của Rashford trong màu áo MU. Trước đó, cột mốc ghi bàn cao nhất của tiền đạo 25 tuổi là 22 bàn trên mọi đấu trường ở mùa 2019/20.

Ngoài ra, theo Opta, Rashford đã ghi bàn ở 7 trận liên tiếp và 17 bàn trên mọi mặt trận tại sân Old Trafford. Anh hiện còn kém kỷ lục của Rooney 2 bàn (19 bàn mùa 2011/12).

Có nhiều cách lý giải cho sự thăng hoa này của Rashford, chẳng hạn như bởi sự hỗ trợ từ cựu tiền đạo Benni McCarthy, hay nhiều người cho rằng do chân sút người Anh không còn phải đứng dưới cái bóng đàn anh Cristiano Ronaldo, người ra đi cuối năm ngoái.

Cầu thủ cũ của MU là Louis Saha cũng chia sẻ quan điểm này: "Dường như cậu ấy có nhiều động lực hơn sau khi Ronaldo ra đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Rashford. Cậu ấy cùng Mbappe là hai người xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Sự tự tin, hứng khởi và tốc độ của Rashford có nét tương đồng Mbappe".

Với phong độ ổn định của Rashford, Quỷ đỏ hoàn toàn tự tin đua vô địch Premier League 2022/23 cùng Man City và Arsenal. Trước mắt, MU đặt mục tiêu đánh bại Barca ở Europa League, thắng Newcastle ở chung kết Carabao Cup và sau đó vượt qua West Ham ở vòng 5 FA Cup.