Rahul Gandhi – Thủ tướng tương lai của Ấn Độ

ANTĐ - Rahul Gandhi, hậu duệ của dòng họ Nehru-Gandhi nổi tiếng Ấn Độ đang nổi lên là ứng cử viên Thủ tướng tương lai đầy tiềm năng.

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến công bố hôm qua cho thấy, so với các thành viên khác trong đảng Quốc đại cầm quyền, ông Rahul Gandhi nhận được 42% số phiếu ủng hộ vị trí người đứng đầu đất nước.

“Không nhà lãnh đạo nào của đảng Quốc đại là đối thủ của ông”, Yogendra Yadav người phát ngôn của Trung tâm nghiên cứu về xã hội đang phát triển có trụ sở tại New Delhi -  đơn vị khảo sát ý kiến hồi tháng trước nói.

Khoảng 34% số người được hỏi nói rằng Raul Gandhi, 38 tuổi nên đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng ngay lập tức, thay ông Manmohan Singh đang bị chỉ trích vì không thể ngăn được hàng loạt vụ bê bối tham nhũng đình đám thời gian gần đây.

Sonia Gandhi và con trai Rahul Gandhi

Tuần trước, Đảng Quốc đại cho biết, bà Sonia Gandhi, Chủ tịch đảng này đã ra nước ngoài phẫu thuật. Trong thời gian bà vắng mặt khoảng 2-3 tuần, một nhóm gồm 4 thành viên đã được chỉ định điều hành đảng, trong đó có con trai bà - Rahul Gandhi.