Rafael Nadal: Tay vợt nam xuất sắc nhất

ANTĐ - Rafael Nadal đã vượt qua cả Federer lẫn Djokovic để đoạt giải ESPY 2011 dành cho tay vợt nam xuất sắc nhất.
 

Cả Federer lẫn Djokovic đều có tên trong danh sách đề cử cho giải ESPY 2011, nhưng Nadal là người chiến thắng cuối cùng và cũng là lần đầu tiên Nadal được trao giải này.

Giải ESPY dành cho tennis bắt đầu được trao từ năm 1993. Đối với nam, Peter Sampras với 7 lần đăng quang là VĐV có số lần đoạt giải ESPY nhiều nhất trong đó có 6 năm liên tiếp từ 1994 tới 1999 và lần cuối cùng năm 2001. Federer xếp thứ 2 với 6 lần chiến thắng liên tiếp từ 2005 tới 2010. Trong 6 năm Federer đoạt giải ESPY, năm nào Nadal cũng có tên trong danh sách đề cử cuối cùng nhưng cả 6 lần đều thất bại trước Federer. ESPY 2011 mới là lần thứ 2 tay vợt Serbia Djokovic có tên trong danh sách đề cử cuối cùng của giải ESPY. 

 * ESPY 2011 dành cho tay vợt nữ xuất sắc nhất đã thuộc về Serena Williams. Tính đến nay Serena Williams đã có 5 lần đoạt giải ESPY và là tay vợt nữ đoạt giải này nhiều lần nhất (2003, 2004, 2009, 2010 và 2011). Những người xếp thứ 2 gồm có Steffi Graf, Sharapova và Venus Williams với cùng 3 lần được vinh danh.