Rafael Nadal rơi xuống hạng 5 thế giới

ANTĐ - Lần đầu tiên sau 8 năm, cựu số 1 thế giới Rafael Nadal rơi xuống tận vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP, theo bản danh sách công bố sáng nay.

Nadal phải nhường vị trí cho người đồng hương Ferrer

Trong suốt thời gian dài tay vợt người Tây Ban Nha này đã không thể tham dự bất cứu trận đấu nào kể từ sau chấn thương gặp phải ở Wimbledon 2012. Chính vì vậy,  Nadal bị trừ tổng cộng 1.200 điểm trên bảng xếp hạng ATP do không bảo vệ được vị trí á quân Australian Open cách đây 1 năm.

Như vậy từ số điểm 6.690 đầu năm 2013, Nadal sẽ chỉ còn 5.400 điểm (trừ cả 90 điểm do không dự giải Doha và không bảo vệ được thành tích tới bán kết Australian Open 2012). Với số điểm này không có gì đáng ngạc nhien khi "vua đất nện" rơi xuống hạng 5 thế giới.

Người soán ngôi của Nadal là đồng hương David Ferrer khi anh lần thứ 2 vào bán kết Úc mở rộng và chỉ chịu dừng bước trước Novak Djokovic, người sau này lên ngôi vô địch.  Trên bảng xếp hạng ATP, Novak Djokovic tiếp tục ngự trị ngôi vị số 1 thế giới với 12.920 điểm. Đứng ngay sau tay vợt người Serbia vẫn lần lượt là Roger Federer và Andy Murray.

Trên bảng xếp hạng ATP, Novak Djokovic tiếp tục ngự trị ngôi vị số 1 thế giới với 12.920 điểm. Đứng ngay sau tay vợt người Serbia vẫn lần lượt là Roger Federer và Andy Murray. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng WTA, tay vợt người Mỹ Serena Williams dù bị loại ở vòng tứ kết song vẫn xuất sắc vượt qua Maria Sharapova để vươn lên vị trí số 2 thế giới.