Rà soát hóa đơn 524 doanh nghiệp: Chính phủ yêu cầu giám sát chặt, xử nghiêm hành vi gian lận thuế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có chỉ đạo Bộ Tài chính liên quan đến thông tin báo chí nêu về việc rà soát, xử lý hóa đơn 524 doanh nghiệp rủi ro về thuế.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1789/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật.

Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn điện tử; rà soát, kiểm tra doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của các đơn vị này.

Tình trạng gian lận hóa đơn điện tử vẫn diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa)

Tình trạng gian lận hóa đơn điện tử vẫn diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa)

Liên quan đến văn bản này, trên một số tờ báo đã có bài viết cho rằng văn bản của Tổng cục Thuế là “làm khó doanh nghiệp”. Các bài viết cho rằng, trước khi hóa đơn điện tử được xuất ra thì doanh nghiệp bán hàng phải gửi hóa đơn lên hệ thống của Tổng cục Thuế để được cấp mã rồi mới xuất cho bên mua nên hóa đơn được xuất ra là hợp lệ, khó có thể bắt doanh nghiệp mua hàng phải giải trình rồi loại bỏ hóa đơn này ra khỏi chi phí được.

Thêm vào đó, những gì liên quan tới quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phải quy định trong luật, các vấn đề này không thể quy định trong các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành, đặc biệt là công văn...

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái mới đây đã có chỉ đạo Bộ Tài chính. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn chặt chẽ, đúng quy định, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho các cơ quan báo chí, hạn chế thấp nhất tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.