Quyền lực bóng đá châu Âu chuyển giao cho người Đức

ANTĐ - Bundesliga đang là giải đấu mạnh nhất châu Âu? Trong mùa giải này, mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì mà giới chuyên môn và người hâm mộ nhận định. 

Cựu hậu vệ Paul Breitner, 61 tuổi, hiện là cố vấn HĐQT Bayern tuyên bố: "Mục tiêu của bóng đá Đức là thống trị bóng đá thế giới từ cấp độ ĐTQG đến CLB". Breitner không nói cho vui, vì Mannschaft luôn có mặt ở bán kết những giải đấu lớn như EURO và World Cup kể từ năm 2006, các CLB Đức đều tiến sâu ở những mùa giải gần đây. Minh chứng cụ thể nhất là mùa này khi 4 đại diện Bundesliga là Stuttgart, M'Gladbach, Hannover và Leverkusen chỉ chịu dừng bước ở vòng knock-out hoặc tứ kết Europa League. Còn ở Champions League, Dortmund đã vào chung kết và sẽ chạm trán Bayern. Sau chiến thắng áp đảo trước Barcelona của Tito Vilanova với tổng tỉ số không tưởng 7-0 sau hai lượt trận, Bayern Munich đã chính thức giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League (C1) lần thứ 10 trong lịch sử. Với chiếc vé đến Wembley, “hùm xám” cũng vượt qua Liverpool để độc chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách những đội bóng tham dự nhiều trận chung kết cúp châu Âu nhất sau Real Madrid (12 lần) và AC Milan (11 lần). Cho dù Borussia Dortmund hay Bayern Munich chiến thắng ở trận Chung kết Champions League tại Wembley vào ngày 25-5 tới, bóng đá Đức cũng chắc chắn sẽ có chức vô địch châu Âu thứ 7 cấp CLB.

Như vậy, Đức đã chính thức vượt qua Hà Lan (6 lần) về số lần vô địch châu Âu cấp CLB. Tuy vậy, Đức vẫn còn kém xa TBN (13), Italia (12), và Anh (12) về số lần đoạt Cúp C1/Champions League.

Có quá nhiều yếu tố để khẳng định bóng đá Đức đang dần trở thành thế lực thống trị châu Âu. Khi UEFA công bố hệ số của các CLB dựa trên thành tích ở các Cúp châu Âu, có tới 7 đại diện Đức góp mặt trong top 40, sánh ngang La Liga, trong khi Italia và Anh chỉ có 5 và 4 đại diện. Tháng 4, Bundesliga được tạp chí World Soccer bầu là giải VĐQG số 1 thế giới dựa trên các tiêu chí: bàn thắng, tài chính, lượng khán giả đến sân. Xét về chất lượng, các đại diện Bundesliga đang ngày càng hùng mạnh vì ngay đến Schalke hay Leverkusen cũng hoàn toàn có thể đánh bại những đội bóng sừng sỏ London như Arsenal hay Chelsea. 

Bóng đá Đức cũng không còn bị giới hạn bởi một chiến thuật cụ thể, mà linh hoạt hơn rất nhiều tùy theo diễn biến của từng trận đấu. Với hệ thống đào tạo trẻ, độ tuổi trung bình của Bundesliga đã giảm liên tục trong 10 năm qua. Reus (Dortmund), Mueller (Bayern) mới ở độ tuổi 23. Guendogan mới 22 trong khi Goetze (20, Dortmund), Draxler (19, Schalke) hay Goretzka (18, Bochum) đều chơi chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi. Hiếm hoi mới thấy những đốm sáng của La Liga như Morata, Tello hay Deulefeu của bóng đá Tây Ban Nha. Nhìn sang Premier League hay Serie A lại càng thê thảm.

Hãy nói thêm về khía cạnh tài chính để cho thấy sự vượt trội của Bundesliga. Với hệ thống quản lý và chi tiêu chặt chẽ, giải đấu hạng cao nhất nước Đức thu về 171 triệu euro tiền lãi, chỉ thua mỗi Premier League. 4 cái tên Bayern, Dortmund, Schalke và Hamburg lọt vào Top 20 đội bóng giàu nhất châu Âu theo thống kê mới nhất của tạp chí Deloitte. Nhờ giá vé phải chăng, các sân cỏ Đức luôn thu hút trung bình 42.000 khán giải/mỗi trận đấu và con số còn tăng cao. Khả năng phủ sóng truyền hình cũng đang ngày một lớn mạnh, bằng chứng là có tới hơn 13 triệu người theo dõi trực tiếp chiến thắng 4-1 của Dortmund trước Real Madrid trong trận bán kết lượt đi.