Quốc vương trở thành thường dân

(ANTĐ) - Báo chí Nepal ngày 31-5 đưa tin, ông Gyanendra - người đã từng là Quốc vương nước này đã thỉnh cầu các nhà chiêm tinh “phán” cho “ngày giờ tốt” để rời cung điện.

Quốc vương trở thành thường dân

(ANTĐ) - Báo chí Nepal ngày 31-5 đưa tin, ông Gyanendra - người đã từng là Quốc vương nước này đã thỉnh cầu các nhà chiêm tinh “phán” cho “ngày giờ tốt” để rời cung điện.

Theo tờ “Tân báo”, nhà chiêm tinh đã “phán” ông Gyanendra nên ở lại trong cung đến tuần đầu tiên của tháng 7, vì vậy ông Gyanendra này vẫn “dùng dằng” mặc dù gia đình con trai ông đã chuyển đến một căn hộ riêng ở Thủ đô Kathmandu.

Tuy vậy, chưa chắc chính phủ Nepal đã đồng ý với “lời phán truyền” đó, và nếu đúng như yêu cầu của Chính phủ thì tính đến hôm nay, chỉ còn 10 ngày nữa ông Gyanendra sẽ phải dọn đi, trở về với cuộc sống của một thường dân.

Quốc vương Gyanendra sinh năm 1947 và lên ngôi khi 54 tuổi. Nhiều người đã bày tỏ niềm vui trước sự ra đi của nhà vua và việc chấm dứt chế độ quân chủ ở nước này. Bản thân ông Gyanendra cũng đồng ý rời cung điện trong yên lặng, chỉ yêu cầu mình sẽ được bảo vệ an toàn.

Bảo Trâm

(Tổng hợp)