Quốc vương Campuchia ân xá cho kỹ sư Thái Lan

(ANTĐ) - Hôm qua 11-12, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamonii đã ân xá cho Siwarak Chothipong, kỹ sư người Thái Lan vừa bị tuyên án 7 năm tù vì cáo buộc làm gián điệp, người phát ngôn Chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết.

Quốc vương Campuchia ân xá cho kỹ sư Thái Lan

(ANTĐ) - Hôm qua 11-12, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamonii đã ân xá cho Siwarak Chothipong, kỹ sư người Thái Lan vừa bị tuyên án 7 năm tù vì cáo buộc làm gián điệp, người phát ngôn Chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết.

Ngày 8-12, tòa án thành phố Phnom Penh tuyên phạt Siwarak Chothipong 7 năm tù vì tội thu thập và phát tán tài liệu gây nguy hại cho an ninh quốc gia Campuchia đồng thời phạt tiền 2.500USD.

Theo bản cáo trạng, ngày 10-11, Siwarak Chothipong, nhân viên Công ty dịch vụ không lưu Campuchia đã đánh cắp tư liệu về lịch trình chuyến bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đến Campuchia sau đó báo lại cho một quan chức Đại sứ quán Thái Lan ở Phnom Penh. Siwarak Chothipong đã thừa nhận có báo cáo với Đại sứ quán, nhưng khẳng định mình không biết có ông Thaksin trên chuyến bay đó.

Theo ông Khieu Kanharith, Quốc vương Campuchia đã ký quyết định ân xá cho kỹ sư Siwarak, 1 ngày sau khi nhận được đề nghị của Thủ tướng  Hunsen. Cũng theo quyết định này, Siwarak được phép tiếp tục ở lại Campuchia làm việc nếu muốn nhưng kỹ sư này đã bày tỏ nguyện vọng quay về Thái Lan cùng gia đình vào ngày 14-12, khi được ra tù.

Bảo Trâm

(Theo Sohu)