Quốc hội Iraq mời tướng Iran chỉ huy chiến dịch chống IS

ANTĐ - Ngày 2-3, quân đội chính phủ Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Tikrit, quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein, sau nhiều lần thất bại kể từ tháng 6-2014.

Tuy nhiên, trong chiến dịch này, chính phủ Iraq đã tập hợp một lực lượng to lớn lên đến 20.000 quân, gồm các đơn vị quân đội chính quy, lực lượng dân quân Shiite và bộ lạc dòng Sunni. Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran do Tư lệnh lực lượng Quds, Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy sẽ tham gia vào cuộc tấn công này.

Trong một động thái chưa từng có, chính phủ và quốc hội Iraq đã chính thức đề nghị Tướng Soleimani giám sát và cố vấn cho các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch này. Có nghĩa là tướng Iran sẽ chỉ huy cuộc tấn công chung của quân đội Iraq và Iran đánh vào Tikrit.

Tướng Soleimani, người có ảnh hưởng lớn trong lực lượng dân quân Shia tại Iraq, đã tới Tikrit hôm 28-2 và đã được nhiều lãnh đạo quân đội, binh lính, và thường dân Iraq chào đón.

Quân đội Iraq mở đợt tấn công quy mô lớn giải phóng thành phố Tikrit

Ông Soleimani đã đóng một vai trò tích cực trong các cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở thành phố Diyala của Iraq, giáp biên giới với Iran; tại Amerli, ở miền bắc Iraq; và ở khu vực Kurdistan. Ông cũng là người chịu trách nhiệm thành lập lực lượng "Hezbollah ở Syria" và đặt nền tảng để ngăn chặn lực lượng IS ở Syria.

Dưới sự chỉ huy của ông tại Tikrit hôm 2-3, quân đội Iraq đã giáng cho các tay súng IS một đòn mạnh và chiếm được những khu vực quan trọng tại tỉnh Salahuddin, nằm ở phía bắc thủ đô Baghdad.

Các chỉ huy quân đội hy vọng rằng chiến dịch quy mô lớn này sẽ tạo điều kiện tiến tới giải phóng thành phố Mosul, trung tâm đồn trú chính của lực lượng IS tại Iraq. Trận đánh ở Tirkit cũng sẽ là một mô hình cho trận đánh sắp tới lớn hơn để giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul, vốn đã nằm trong tay của lực lượng IS từ tháng 6-2014.