Quốc hội Đức bác đề xuất chuyển tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quốc hội Đức bác bỏ đề xuất cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, đánh dấu bước thụt lùi mới nhất của những người ủng hộ việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.
Chiến đấu cơ F-15K bắn tên lửa hành trình Taurus. Ảnh minh họa

Chiến đấu cơ F-15K bắn tên lửa hành trình Taurus. Ảnh minh họa

Đề xuất do phe đối lập gồm đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đưa ra đã bị Quốc hội Đức bác ngày 17-1 với 485 phiếu chống và 178 phiếu thuận. Chỉ có 2 nghị sĩ không thuộc liên minh CDU/CSU bỏ phiếu ủng hộ chuyển tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Quyết định cuối cùng về việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine sẽ thuộc về Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người trước đó đã từ chối cung cấp viện trợ vũ khí như vậy do lo ngại có thể gây ra cuộc xung đột rộng hơn.

Sức ép với Chính phủ Đức về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine gia tăng sau khi Anh và Pháp đồng ý cung cấp tên lửa hành trình tầm xa tương tự cho Ukraine vào năm ngoái.

Tên lửa Taurus do Đức sản xuất có tầm bắn khoảng 500km và có thể mang đầu đạn nặng gần 500kg. Những người ủng hộ việc cung cấp cho Kiev các tên lửa này lập luận rằng chúng có thể được sử dụng để giúp lực lượng Ukraine phá vỡ các đường tiếp tế của Nga.

Nga khẳng định việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm kéo dài cuộc xung đột - gây đổ máu nhiều hơn và tạo ra nguy cơ leo thang cao hơn - mà không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng.