Quốc gia NATO triển khai chướng ngại vật ‘răng rồng’ ở biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Estonia - quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đã triển khai các chướng ngại vật ở biên giới với Nga do tình trạng di cư bất hợp pháp gia tăng.
Các chướng ngại vật kiểu “răng rồng” tại cây cầu bắc qua sông ở thị trấn Narva của Estonia

Các chướng ngại vật kiểu “răng rồng” tại cây cầu bắc qua sông ở thị trấn Narva của Estonia

Đài RT của Nga đưa tin, sáng sớm 17-11, chính quyền Estonia đã đưa các chướng ngại vật chống xe tăng kiểu “răng rồng” đến 1 cây cầu bắc qua sông ở thị trấn Narva, đối diện với thị trấn Ivangorod của Nga.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các chướng ngại vật được 1 xe tải quân sự vận chuyển tới và đưa lên cầu.

Cho đến nay, những khối bê tông hình kim tự tháp và các bó dây thép gai vẫn để bên đường và chưa được lắp đặt.

Khi tờ báo địa phương Rus.Postimees đưa ra bình luận, lực lượng biên phòng Estonia đã xác nhận diễn biến này, đồng thời mô tả các chướng ngại vật chỉ là những khối bê tông nhằm ngăn chặn người di cư.

“Chúng tôi chuẩn bị những khối bê tông này trong trường hợp Chính phủ Estonia quyết định (theo chân các nước láng giềng) hạn chế nhập cảnh từ Nga”, lực lượng biên phòng Estonia cho biết trong 1 tuyên bố.

Hôm 16-11, người đứng đầu lực lượng biên phòng Estonia, Veiko Kommusaar, cho biết nước này đang xem xét khả năng đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga. Quan chức này cũng cảnh báo người dân không nên đi từ Estonia đến Nga, nhấn mạnh rằng “việc quay trở lại có thể rất khó khăn”.

Hiện giới chức Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Đầu tuần này, Phần Lan tuyên bố đóng cửa tất cả 4 cửa khẩu biên giới với Nga do dòng người di cư bất hợp pháp. Động thái này của Helsinki đã bị Matxcơva lên án là 1 “diễn biến tiêu cực”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo hành vi của Phần Lan “chắc chắn” sẽ dẫn đến phản ứng trả đũa.