AFF Cup 2022:

Quang Hải hội quân, Công Phượng xin rút

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại Hà Nội để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2022 trên sân của đội tuyển Lào ngày 21-12 tới.

Quang Hải là trường hợp duy nhất được HLV Park Hang-seo đặc cách một suất dự AFF Cup 2022 mà không phải trải qua "sát hạch" ở hai trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Với đẳng cấp đã thể hiện trước đó cùng thể lực đảm bảo, tiền vệ quê Đông Anh xứng đáng với sự ưu ái này.

Ngày 15-12, Quang Hải đã từ Pháp về tới Hà Nội. Anh có chưa đầy một tuần tập luyện trước khi cùng đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân AFF Cup 2022 trên sân của đội tuyển Lào ngày 21-12 tới.

Đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Quang Hải

Đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Quang Hải

Việc Quang Hải được CLB chủ quản là Pau FC chấp thuận cho về dự AFF Cup 2022 giúp HLV Park Hang-seo có lựa chọn chất lượng trên hàng công, sau khi một trụ cột là Công Phượng xin rút.

Theo tìm hiểu, HLV Park Hang-seo đặt vấn đề triệu tập Công Phượng với CLB Hoàng Anh Gia Lai ngay khi biết thông tin tiền đạo này đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên sau đó, Công Phượng đã trao đổi trực tiếp với thầy Park, đề đạt nguyện vọng không lên tuyển đợt này vì lý do cá nhân.

"Vừa qua Công Phượng có gặp tôi. Cậu ấy nói một số lý do cá nhân nên không thể tham gia đợt tập trung này. Công Phượng là cầu thủ giỏi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy”, HLV Park kể.

Nhiều thông tin khẳng định Công Phượng đã đạt được thoả thuận khoác áo CLB Yokohama đá giải hạng 2 Nhật Bản theo bản hợp đồng 2 năm. Vì vậy, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai muốn tận dụng thời gian này để có sự chuẩn bị tốt, sớm hoà nhập với đội bóng mới.

Cũng liên quan tới lực lượng, Văn Hậu và Hoàng Đức không có tên trong danh sách thi đấu trận giao hữu với Philippines. Song theo thầy Park, hai cầu thủ này chỉ bị đau nhẹ và sẽ sớm trở lại.

HLV Park Hang-seo sẽ sớm chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức, trước khi đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Lào vào 9h25 ngày 17-12. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng tại Việt Nam mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặt quyết tâm giành chức vô địch.