Quân đội Ukraine tổng tấn công vào miền Đông

ANTĐ - Hãng thông tấn Itar-tass (Nga) hôm qua 11-7 dẫn nguồn tin từ lực lượng dân quân tự vệ miền Đông Ukraine cho biết, lực lượng này đã phản công buộc quân đội chính phủ Ukraine phải lùi sâu tới 10km sau khi Kiev phát lệnh tổng tấn công vào Donetsk và Lugansk.

Các khu dân cư ở Donetsk vẫn bị quân chính phủ Ukraine không kích

Sau cuộc tổng tấn công này, Bộ Nội vụ Ukraine đã đưa ra thông báo có ít nhất 30 binh sĩ tử trận. Trước đó, các lực lượng an ninh và quân đội Ukraine đã mở cuộc tổng tấn công vào các làng, khu dân cư của Donetsk và thành phố thủ phủ của vùng Lugansk lân cận. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, ông Igor Strelkov tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng với quân đội chính phủ.