Quân đội Tự do Syria ủng hộ quyết định rút khỏi đàm phán của HNC

ANTĐ - Ngày 1-5, tất cả 37 đơn vị của Quân đội Tự do Syria (FSA) đã ký kết một tuyên bố ủng hộ quyết định của Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập về việc rút khỏi các cuộc đàm phán sắp tới về tình hình nhân đạo tại nước này.

Vòng đàm phán nội bộ Syria gần đây nhất đã kết thúc tại Geneva, Thụy Sỹ, hồi đầu tuần vừa qua và phái đoàn HNC đã rút khỏi cuộc hòa đàm do giao tranh vẫn tiếp diễn tại Syria và tình hình nhân đạo thiếu tiến triển.

Cuộc đàm phán hòa bình Syria diễn ra hôm 15-4 tại Geneva
“Chúng tôi đánh giá cao và ủng hộ quan điểm của Ủy ban Đàm phán cấp cao về việc tạm hoãn các cuộc đàm phán Geneva-3, chúng tôi kêu gọi (cuộc đàm phán) tuân thủ quan điểm này cho đến khi các điểm 12, 13 và 14 về các vấn đề nhân đạo trong Nghị quyết số 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thực hiện, đặc biệt là về việc chấm dứt pháo kích vào dân thường, tháo vòng vây và thả tự do cho những người bị giam giữ”, tuyên bố trên cho hay.

Hiện tại, có 4 phái đoàn đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Syria tại Geneva, bao gồm: phái đoàn chính phủ Syria, HNC, nhóm đối lập được thành lập sau các cuộc đàm phán tại Moscow, Cairo và Astana và phái đoàn đối lập trong nước Hmeimim.

Nghị quyết số 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi tháng 12-2015. Nghị quyết tái xác nhận các thỏa thuận trước đó về việc chấm dứt ném bom và dân thường tại Syria, đưa toàn bộ các nhóm chính trị tại nước này vào bàn đàm phán và thúc đẩy một nghị quyết chính trị lâu dài cho cuộc khủng hoảng này.