Quân đội Thái Lan đấu súng, tiêu diệt 15 nghi phạm buôn lậu ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các quan chức Thái Lan cho biết, 15 kẻ tình nghi buôn lậu ma túy đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với binh lính Thái Lan và khoảng 2 triệu viên methamphetamine bị thu giữ ở miền bắc Thái Lan, gần biên giới với Myanmar.
Tang vật quân đội Thái Lan thu được sau cuộc đấu súng với các nghi phạm buôn lậu ma túy ở tỉnh Chiang Rai

Tang vật quân đội Thái Lan thu được sau cuộc đấu súng với các nghi phạm buôn lậu ma túy ở tỉnh Chiang Rai

Ngày 17-12, Quyền Tổng thư ký Văn phòng Kiểm soát Ma túy Thái Lan, ông Phanurat Lukboon cho biết, cuộc đụng độ xảy ra vào tối 16-12 sau khi quân đội địa phương nhận được tin báo rằng sẽ có hoạt động buôn lậu gần biên giới thuộc tỉnh Chiang Rai của Thái Lan.

Ông Phanurat nói rằng, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nhóm khoảng 20 người mang ba lô trong khu vực. Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra các ba lô, nhóm này bắt đầu nổ súng vào họ.

Cuộc đụng độ kéo dài khoảng 15 phút và các sĩ quan Thái Lan đều an toàn, ông Phanurat cho biết khi đến thăm địa điểm xảy ra vụ việc. Ông cảm ơn các sĩ quan vì sự giúp đỡ của họ trong việc “ngăn chặn những điều khủng khiếp này xâm nhập vào đất nước và hủy hoại thế hệ trẻ của chúng tôi”.

Các quan chức cho hay, 17 chiếc ba lô đã được tìm thấy cùng với những kẻ tình nghi buôn lậu và hơn 2 triệu viên methamphetamine bên trong những chiếc ba lô này.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định danh tính 15 người thiệt mạng trong vụ đụng độ cũng như nguồn gốc của số ma túy này.

Hôm 13-12, Thái Lan thông báo đã thu giữ 50 triệu viên methamphetamine ở tỉnh Kanchanabur, phía Tây nước này, cũng gần biên giới với Myanmar. Đây được cho là vụ vận chuyển ma túy kỷ lục ở nước này.